Phóng to |
|
Trùm khủng bố Osama bin Laden tại một cuộc họp báo ở Afghanistan tháng 5-1998 - Ảnh: Reuters |
Trong đoạn băng, được phát trên kênh truyền hình Al-Jazeera, bin Laden đã bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình ở Trung Đông, cho rằng “không thể giành lại Palestine bằng các cuộc đàm phán và đối thoại, mà phải bằng lửa và sắt’’.
Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaida cũng cho rằng người Palestine không thể chiến đấu tại Jerusalem và họ nên gia nhập cuộc chiến của al-Qaida ở Iraq. “Chiến trường gần nhất của cuộc thánh chiến để ủng hộ người dân ở Palestine là Iraq”, y nói, đồng thời kêu gọi người dân ở Syria, Libăng, Jordan và Saudi Arabia “ủng hộ cuộc thánh chiến của những người anh em ở Iraq”.
Al-Jazeera không cho biết tại sao họ có được đoạn băng trên, cũng không ai biết đoạn băng được thực hiện khi nào và ở đâu, nhưng theo AP, có vẻ nó không phải được ghi âm trong thời gian gần đây.
Trước đó, ngày 19-3, trong một đoạn băng được phát trên Internet, Osama bin Laden cũng đã có những phát ngôn đe dọa Liên minh châu Âu (EU) do đã đăng lại tranh biếm họa đấng tiên tri của người Hồi giáo.
Cả hai đoạn băng trên được phát vào thời điểm thế giới Hồi giáo kỷ niệm ngày sinh Đấng tiên tri Muhammad (20-3), đồng thời cũng trùng với dịp Mỹ kỷ niệm 5 năm phát động chiến tranh xâm lược Iraq.
|
CIA: Osama bin Laden đã thực sự tái xuất Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 20-3, giới tình báo Mỹ tin rằng giọng nói trong đoạn băng ghi âm bức thông điệp mới của Al Qaeda đúng là của trùm khủng bố Osama bin Laden. Người phát ngôn Nhà Trắng Dana Perino cho biết: "Giới tình báo đã phân tích đoạn băng và xác định đó chính là giọng nói của bin Laden". Trong một thông báo riêng rẽ khác, một nhân viên tình báo Mỹ yêu cầu giấu tên cũng xác nhận: "CIA đã phân tích đoạn băng và tin chắc rằng đó đúng là giọng nói của bin Laden". Đoạn băng ngày 19-3 được xem là thông điệp đầu tiên của bin Laden kể từ ngày 29-12-2007, khi trùm khủng bố này cảnh báo cộng đồng người Hồi giáo dòng Sunni ở Iraq không cầm súng chống lại Al Qaeda, đồng thời hứa hẹn "giải phóng Palestine". TTXVN |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận