Biển Tam Quang sạt lở

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TT - Hàng trăm hộ dân sống dọc bờ biển Tam Quang (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đang lo lắng khi gần 2km bờ biển ở đây bị sạt lở nghiêm trọng, trong khi mùa mưa bão đang đến gần.

ox7omgvv.jpgPhóng to
Khu vực bãi Bà Tình bị nước biển ăn sâu vào bờ, tạo thành những hàm ếch cao 10m - Ảnh: LÊ TRUNG

Điểm sạt lở nặng nhất là đoạn từ bãi Bà Tình đến bãi Lăng. Theo người dân địa phương, trước đây bãi Bà Tình và bãi Lăng là hai bãi tắm rất đẹp. Thế nhưng, hiện nay bờ biển này đã sạt lở nặng, có nơi lở vô tới nhà dân. Nhiều nơi nước biển ăn sâu “nuốt” vào tới rừng phi lao, tạo thành những hàm ếch khổng lồ. Những hàm ếch này có độ cao hơn 10m tính từ trên bờ xuống bãi biển, tạo thành những cái bẫy nguy hiểm cho người dân và trâu, bò qua lại.

Trong số các vị trí sạt lở, nguy hiểm nhất phải kể đến khu vực biển sau cảng Kỳ Hà, chợ Tam Quang và khu vực đường giao thông dẫn vào các đơn vị Vùng cảnh sát biển 2 và Sư đoàn 315. Tại đây, người dân không còn thấy được những bãi cát trắng mà thay vào đó là những khối đất đá to nằm chỏng chơ trên bãi biển. Nước biển ở khu vực này không còn màu xanh mà đã chuyển sang đỏ quạch và đục ngầu do đất trôi xuống. Do nước biển có màu đỏ nên không một người dân nào dám xuống khu vực này tắm. Theo ông Nguyễn Thanh Tâm, 57 tuổi, thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, hiện nay biển đã nuốt vào tới đường đi của khu dân cư. Mỗi ngày có hàng chục mét khối đất bị sóng biển đánh chìm.

Thống kê của UBND xã Tam Quang cho thấy có ít nhất năm hộ dân hiện nằm trong điểm sạt lở, chưa được di dời đến nơi an toàn. Nhiều hộ dân khác đang lo sợ khi mùa mưa bão sắp tới gần, rất có thể bờ biển này sẽ tiếp tục sạt lở thêm, đe dọa cuộc sống của họ. Ông Nguyễn Tin, chủ tịch UBND xã Tam Quang, cho biết bờ biển sạt lở do biến đổi khí hậu và việc khai thác khoáng sản ồ ạt tại khu vực này trước đây. “Mới đây chúng tôi đã có tờ trình gửi cấp trên và Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh đã đến tận nơi khảo sát. Nhưng đến bao giờ mới có hệ thống kè để giảm thiểu tình trạng sạt lở thì chúng tôi vẫn chưa biết” - ông Tin nói.

Ông Nguyễn Hoài Phương - phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Nam - cho biết đã nhận được văn bản cảnh báo sạt lở bờ biển Tam Quang của Vùng cảnh sát biển 2. Bên phía chi cục đã trực tiếp dẫn các đoàn của Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường của Quốc hội đi khảo sát, cho thấy hằng năm bờ biển này lở vào đến 15-20m, có nơi lở sâu đến tận con đường nhựa.

Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, một số cơ quan, đơn vị ở khu vực này sẽ có nguy cơ bị nước biển cuốn đi mất. “Chúng tôi đã có văn bản gửi Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để xin kinh phí xây dựng kè chống sạt lở. UBND tỉnh đã giao Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai (Quảng Nam) phối hợp với các tổ chức tư vấn về biến đổi khí hậu trên thế giới để khảo sát và tìm phương án khắc phục thích hợp” - ông Phương nói.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất