20/11/2005 18:54 GMT+7

Biến mụn dừa thành "thuốc bổ" cho đất

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam
Theo Thời báo kinh tế Việt Nam

Võ Thanh Liêm - tác giả của bộ sản phẩm làm từ mụn dừa gồm đất sinh học, đất sạch và tấm ván ép đã "thai nghén" ý tưởng độc đáo này chỉ từ ký ức về một dây bầu xanh lá...

pZwgwqTZ.jpgPhóng to
Anh Võ Thanh Liêm giới thiệu sản phẩm của mình

Bộ sản phẩm đã được trình làng tại Hội chợ Triển lãm nông lâm nghiệp và thủy sản quốc tế vừa qua

Người Bến Tre không còn lạ lẫm với hình ảnh dòng kênh rạch quá tải mụn dừa do con người đổ xuống vì chúng được xem là thứ phế phẩm. Nhiều người thấy tiếc thì đem về phủ quanh gốc giữ ẩm cho cây.

Nhưng với anh Võ Thanh Liêm, hình ảnh này khiến anh nhớ đến câu nói của người cha trước đây: "Không có thứ gì của cây dừa bị bỏ đi cả, từ gốc, rễ đến trái... chỉ có điều con người chưa khai thác hết mà thôi".

Tốt nghiệp chuyên ngành hóa trường Đại học tổng hợp TP.HCM, nhưng anh lại bắt đầu sự nghiệp với ngành vật liệu xây dựng. Khi nguồn gỗ hạn chế, bắt buộc những người sản xuất ván ép phải đi tìm những nguyên liệu khác thay thế. Thử nghiệm nhiều loại cây, nhưng trong đó mụn dừa cho kết quả bất ngờ: có chất lignin chống mối, mọt, nấm, mốc nên thích hợp làm ván ép.

Khi đó, Liêm nhớ lại hình ảnh dây bầu xanh lá khi trồng ở thân cây dừa mục. Thay vì ra đời sản phẩm ván ép là thứ mà anh cất công nguyên cứu, song anh lại cho ra mắt sản phẩm đất sạch từ mụn dừa.

Mụn dừa được xả chát và loại bỏ tạp chất, dùng phương pháp hóa học tách lignin trong dừa và bổ sung thêm hệ vi sinh hữu ích, vi sinh kháng bệnh và vi lượng nên giá trị dinh dưỡng cao. Lần thử nghiệm đầu tiên, những người bạn trồng lan của anh rất thích, lá xanh và ra nhiều rễ. Họ khuyến khích anh giới thiệu đất sạch ra thị trường.

Liệu bán được không khi nó mới lạ ở thị trường nước ta và người dân quen dùng phân vô cơ? "Vậy mà khi lên mạng, tôi mới giật mình là thế giới đã quá quen thuộc với khuynh hướng sử dụng phân hữu cơ", Liêm nói.

Mãi đến khi nhận được giải thưởng sáng tạo kỹ thuật toàn quốc về sản phẩm này năm 2001, anh chính thức tung sản phẩm ra thị trường với tên Công ty là Proco, sau đổi thành Công ty TNHH Đất Sạch.

Đất sạch có đặc tính dễ thấm nước, giữ ẩm tốt, thoát nước nhanh, kháng sâu bệnh... thích hợp với hoa kiểng, bon sai, rau sạch, hoặc vườn ươm và trang trại. Từ khi ra đời sản phẩm đến nay, công ty vẫn duy trì số lượng xuất khẩu ổn định sang Đài Loan. Đây cũng là hướng phấn đấu lâu dài của Đất Sạch.

Tiếp nối kết quả, công ty tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm mới là đất sinh học vào năm 2005. Với phương pháp vi sinh để xử lý chất chát trong mụn dừa thành dạng muối vi lượng, có tác dụng như một loại phân bón. Đất sinh học trộn với đất nông nghiệp giúp tăng độ phì nhiêu cho đất, cải thiện đất bạc màu. Liêm còn gọi đây là "thuốc bổ" của đất, thích hợp cải thiện đất pha cát, pha sét. Nó còn có tác dụng giảm số lần tưới nước, ngừa sâu bệnh. Bình quân, một ngày công ty sản xuất 75 khối đất. Khách hàng lớn hiện tại của công ty là Công ty TNHH GINO, Công ty công viên cây xanh TP.HCM, Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng...

Sản phẩm mà anh cất công nghiên cứu là ván ép từ mụn dừa đến lần hội chợ này mới được ra mắt. Sản phẩm này có công dụng tương tự như tấm okal, MDF hiện có.

Kết quả thử nghiệm của Chi cục đo lường TP.HCM cho thấy lực uốn gãy từ 90 kg/cm2 trở lên và dày 12 mm. Trong nước đã có hai đối tác thương lượng về chuyển giao công nghệ sản xuất ván ép từ mụn dừa.

Theo Thời báo kinh tế Việt Nam
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất