
Anh Nguyễn Tuấn Anh đang gắn mô hình ngựa làm từ các linh kiện xe máy, ô tô cũ - Ảnh: NGỌC KHẢI
Cuối tháng 1-2026, tại khuôn viên xưởng ở phường An Phú Đông (TP.HCM), anh Nguyễn Tuấn Anh cùng nhóm thợ đang khẩn trương hoàn thiện các mô hình ngựa được lắp ráp từ hàng loạt chi tiết xe máy và ô tô cũ.
Những chi tiết như piston, đầu nòng, bình xăng con, bơm nhớt rời xe máy... được anh khéo léo kết hợp thành hình dáng chú ngựa mạnh mẽ.
Anh Tuấn Anh cho biết hiện xưởng đang gấp rút hoàn thành 3 mô hình ngựa cao từ khoảng 90-100cm để kịp giao cho khách hàng trước Tết. Mỗi mô hình có giá dao động từ vài chục triệu đến khoảng 100 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước, mức độ tỉ mỉ trong gia công cũng như thời gian và công sức bỏ ra.
Trong đó có mô hình phải mất khoảng hai tháng để hoàn thành. "Có khách hàng đang đặt xưởng làm bộ ba mô hình gồm dê, rồng và ngựa, tượng trưng cho tuổi của ba thành viên trong gia đình", anh Tuấn Anh nói.

Mô hình đại bàng ưng được anh Tuấn Anh làm từ nhiều linh kiện xe máy, ô tô cũ - Ảnh: NGỌC KHẢI
Trước đó, xưởng của anh Tuấn Anh đã hoàn thành một số mô hình ngựa, trong đó nổi bật là mô hình ngựa có sừng cao khoảng 3m, ngựa có cánh cao 1,3m, cùng một vài mô hình đầu ngựa kích thước 40-60cm.
Tất cả các mô hình được lắp ráp từ rất nhiều chi tiết, phụ tùng xe máy, ô tô cũ. Đến khi hoàn thiện, mô hình có thể được gắn thêm đèn LED, hiệu ứng phun khói, phát tiếng ngựa hí. Một số mẫu có thể nâng cấp thêm chuyển động khớp chân, ở cổ và bụng có bánh răng có thể chuyển động…
Anh Tuấn Anh chia sẻ, quy trình làm các mô hình thường qua nhiều khâu như lên bản vẽ, tìm nguyên liệu phù hợp, dựng khung và lắp ráp chi tiết. "Khó khăn nhất là tạo tác phẩm có hồn, tay nghề ngày càng phải trau dồi để tạo những tác phẩm hoàn thiện nhất đến khách hàng", anh nói.
Để sản phẩm "có hồn", anh chú trọng tỉ lệ cơ thể ngựa, biến tấu chi tiết tùy phong cách ngựa cơ bắp, gầy guộc hay robot, bên cạnh đó anh chú ý đến khuôn mặt, đôi mắt và bờm đặc trưng của ngựa.
Khoảng 7 năm nay, bên cạnh những mô hình động vật, anh Tuấn Anh còn làm đa dạng nhiều mô hình như đèn bàn, đồng hồ, robot… từ các chi tiết, phụ tùng ô tô, xe máy. Bên cạnh đó, anh còn làm các mô hình cỡ lớn như trực thăng dài khoảng 12m hay bức tường cơ khí nặng tính bằng tấn.
Giá trị mỗi sản phẩm dao động từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Các mô hình trên thường được khách đặt dùng để làm trang trí tại bàn làm việc, quán cà phê, cửa hàng… hoặc làm quà tặng cho bạn bè, đối tác, khách hàng.
"Khách thích thú do mỗi tác phẩm đều mang tính độc nhất, được chế tác từ những chi tiết tưởng chừng đã không còn giá trị sử dụng. Dù khách có đặt lại mô hình tương tự, tôi cũng không thể làm giống 100% được do có những chi tiết chỉ gặp một lần và khó tìm lại, cộng với quá trình làm thủ công nên không giống nhau hoàn toàn được", anh Tuấn Anh chia sẻ.

Mô hình con ngựa cao gần 1m mà anh Tuấn Anh đang thực hiện được khoảng 30%. Hiện tại, anh vẫn đang tiếp tục hoàn thiện để kịp dịp trước Tết Bính Ngọ - Ảnh: NGỌC KHẢI



Hai trong số ba mô hình ngựa mà anh Tuấn Anh đang thực hiện - Ảnh: NGỌC KHẢI


Mô hình ngựa cao khoảng 3m mà anh Tuấn Anh đã hoàn thiện - Ảnh do nhân vật cung cấp


Mô hình đầu ngựa do anh Tuấn Anh làm từ nhiều linh kiện xe máy, ô tô cũ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Mô hình ngựa cao khoảng 1,3m do anh Tuấn Anh làm từ nhiều linh kiện xe máy, ô tô cũ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận