14/01/2012 08:40 GMT+7

Biến đường cát trắng thành đường vàng

T.LŨY
T.LŨY

TT - Ngày 13-1, bác sĩ Võ Văn Khiêm - trưởng Phòng y tế quận, trưởng đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm quận Cái Răng, TP Cần Thơ - cho biết đoàn đã buộc cơ sở kinh doanh của ông Lê Văn Thích (khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng) ngừng hoạt động pha trộn phẩm màu (không rõ loại và nguồn gốc) vào đường cát trắng để bán ra thị trường, đồng thời xem xét mức xử phạt vi phạm hành chính thích hợp với hành vi này.

Trước đó, qua kiểm tra hoạt động kinh doanh, chế biến, sản xuất thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, đoàn kiểm tra liên ngành quận phát hiện cơ sở của ông Thích đang pha trộn các bao đường cát trắng (của một cơ sở khác) với phẩm màu để thành loại đường cát màu vàng kem.

Theo ghi nhận của đoàn, do trên thị trường đang tiêu thụ mạnh loại đường màu vàng (vì người tiêu dùng sợ ăn đường trắng có hóa chất tẩy màu), cơ sở kinh doanh đường của ông Thích đã mua đường cát trắng của các cơ sở chế biến khác về trộn thêm màu vàng kem vào, sau đó đem tiêu thụ ở các đại lý trên địa bàn TP Cần Thơ.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên