Phóng to |
| Một phụ nữ giải nhiệt tại một đài phun nước ở Rome (Ý) trong ngày nắng nóng - Ảnh: Reuters |
Ba chuyên gia thuộc ĐH California, Berkeley (Mỹ) đã nghiên cứu 60 khảo sát trên toàn thế giới, bao gồm dữ liệu của hàng trăm năm và kết luận kể cả những thay đổi nhỏ về nhiệt độ và lượng mưa cũng dẫn tới sự gia tăng của các vụ bạo lực, cưỡng hiếp, giết người, thậm chí xung đột và chiến tranh.
Ví dụ, hàng loạt vụ bạo lực gia đình tăng vọt khi hạn hán xảy ra ở Ấn Độ thời gian gần đây, trong khi những vụ đánh nhau, cưỡng hiếp, giết người cũng tăng cao khi các đợt nắng nóng hoành hành ở nước Mỹ.
Một khảo sát ở Mỹ cho thấy người lái xe không có điều hòa dễ nhấn còi trong sự giận dữ hơn là người lái xe có điều hòa. Nghiên cứu khác khẳng định hạn hán nghiêm trọng đã dẫn đến những cuộc xung đột khiến vương quốc Angkor sụp đổ.
Nhóm chuyên gia khẳng định dù quan sát theo cách nào, ở đâu, trong thời điểm nào thì họ cũng phát hiện sự liên quan giữa khí hậu, nhiệt độ với xung đột. Nhóm chuyên gia dự báo bạo động và chiến tranh sẽ tăng từ 28-56% từ nay đến năm 2050 do nhiệt độ Trái đất gia tăng và lượng mưa dao động thất thường. Các vụ bạo lực cá nhân như cưỡng hiếp, giết người… cũng sẽ tăng 8-16%.
Dựa theo các dữ liệu của Chương trình Nghiên cứu khí hậu thế giới, khảo sát của ba nhà khoa học Mỹ ước tính nhiệt độ Trái đất sẽ tăng 4 độ C trong vòng nửa thập kỷ tới. Tuy nhiên nhóm chuyên gia chưa xác định được cơ chế tâm lý tạo ra mối liên hệ giữa nhiệt độ và sự hung hãn.
“Kết quả nghiên cứu này rất đáng lo ngại - báo Los Angeles Times dẫn lời chuyên gia Marshall Burke, một trong ba nhà nghiên cứu - Nhưng nếu chúng ta hành động để hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của nó sẽ giảm đi”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận