13/12/2019 12:00 GMT+7

Bia Saigon 'thưởng nóng' cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng

P.Q
P.Q

Năm nay, không chỉ các môn thể thao phổ biến như bóng đá nam, bơi lội mà tất cả các môn thi đấu ở SEA Games 30 đều thu hút được sự quan tâm động viên của ban lãnh đạo, người hâm mộ cũng như các đơn vị tài trợ, trong đó có Bia Saigon.

Bia Saigon thưởng nóng cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng - Ảnh 1.

Bia Saigon trao thưởng cho VĐV cử tạ Lại Gia Thành

Đồng hành cùng Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 với tư cách là nhà tài trợ chính thức, thương hiệu Bia Saigon đã thưởng nóng 20 triệu đồng cho mỗi HCV cá nhân và 50 triệu đồng cho mỗi HCV đồng đội ở tất cả các nội dung ngay trên sân đấu. 

Đây là hành động ý nghĩa và thiết thực của Bia Saigon nhằm tôn vinh những nỗ lực của các vận động viên Việt Nam tại đấu trường thể thao khu vực, đồng thời kip thời khích lệ tinh thần các VĐV sau thời gian dài luyện tập và thi đấu quả cảm.

Giữ vững thành tích tại các môn thế mạnh

Ngày thi đầu tiên, chiến thắng ngoạn mục của VĐV Lại Gia Thành ở nội dung 55kg cử tạ nam làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Với tổng cử 264kg, anh đã có chiến thắng đầy xứng đáng trước đô cử nước chủ nhà, đồng thời phá kỷ lục SEA Games.

Ở nội dung cử tạ nữ, Vương Thị Huyền gây nức lòng người hâm mộ khi vượt qua nỗi đau vì người cha vừa qua đời để thi đấu đột phá, đoạt tấm HCV danh giá. Cô gái trẻ 27 tuổi đã hoàn tất phần thi với tổng cử 172kg, vượt qua cả thông số HCV giải vô địch thế giới 2019.

Bia Saigon thưởng nóng cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng - Ảnh 2.

VĐV cử tạ Vương Thị Huyền nhận phần thưởng nóng từ thương hiệu Bia Saigon

Ở một mặt trận khác, chung kết đơn nam môn quần vợt là cuộc "nội chiến" phân cao thấp khi cả hai tay vợt đều thuộc đội tuyển Việt Nam. Kết quả chung cuộc, Lý Hoàng Nam đã giành chiến thắng trước Daniel Cao Nguyễn, tay vợt hơn Nam đến hơn 300 bậc trên bảng xếp hạng  để đoạt HCV.

Bia Saigon thưởng nóng cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng - Ảnh 3.

Đại diện Đoàn thế thao Việt Nam trao thưởng cho VĐV quần vợt Lý Hoàng Nam

Kỳ tích tại các bộ môn mới

Góp phần tạo ra cơn mưa vàng cho thể thao Việt Nam kỳ này là bộ môn Kurash - môn võ có xuất xứ từ khu vực Nam Á hơn 3.000 năm trước. 

Với chiến tích 7 HCV trong tổng thể 10 nội dung, đội tuyển Kurash đã góp phần không nhỏ nâng thứ hạng của Việt Nam trong những ngày đầu thi đấu, khích lệ tinh thần cho các môn tiếp theo. 

Đáng chú ý phải kể đến VĐV Nguyễn Thị Lan, thi đấu hạng cân dưới 70kg. Cô đã đánh bại đại diện nước chủ nhà và mang về tấm HCV trong ngày thi đấu thứ hai của SEA Games.

Bia Saigon thưởng nóng cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng - Ảnh 4.

Ông Trần Đức Phấn - Trưởng đoàn thế thao Việt Nam trao thưởng cho VĐV Kurash Nguyễn Thị Lan

Ở hạng cân trên 70kg, Trần Thị Thanh Thủy trong trận đấu cuối cùng chỉ mất 5 giây để đánh bại đối thủ Thái Lan để đoạt HCV. 

Đây là tấm HCV vô cùng ý nghĩa đói Thủy bởi trong vòng 6 tháng qua, nữ VĐV đã chấp nhận hy sinh vóc dáng của mình, cố gắng tăng gần 20kg, đồng thời tăng cường luyện tập để đạt được mục tiêu.

Bia Saigon thưởng nóng cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng - Ảnh 5.

VĐV Kurash Trần Thị Thanh Thủy xúc động nhận phần thưởng từ thương hiệu Bia Saigon

Trong nội dung thi đấu môn Kurash dành cho nam, Lê Đức Đông đã thi đấu quả cảm, toàn tại vòng bảng và giành được chiếc HCV một cách đáng tự hào.

Bia Saigon thưởng nóng cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng - Ảnh 6.

Ông Trần Đức Phấn – Trưởng đoàn thế thao VN trao giải thưởng của Bia Saigon cho VĐV Kurash Lê Đức Đông

Cũng tại môn Kurash, Vũ Ngọc Sơn trở thành một "hiện tượng lạ" khi sử dụng đúng một đòn để hạ gục 4 đối thủ từ vòng bảng đến chung kết. Đòn thế anh sử dụng mang tên Sutemi Waza cũng được dùng trong cả Judo và Aikido, và được chấm điểm khá cao trong môn Kurash.

Bia Saigon thưởng nóng cho mỗi vận động viên giành huy chương vàng - Ảnh 7.

VĐV Kurash Vũ Ngọc Sơn nhận phần thưởng từ thương hiệu Bia Saigon

Với việc trao thưởng "nóng" cho tất cả các VĐV đoạt HCV tại SEA Games 30, Bia Saigon không chỉ thực hiện theo đúng cam kết với Đoàn Thể thao Việt Nam mà còn gửi tặng món quà ý nghĩa tới các vận động viên thể thao Việt Nam, góp phần thúc đẩy các VĐV tiếp tục "lên như Rồng, chiến thắng như Rồng", giúp thể thao Việt Nam ngày càng vươn xa hơn, khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.

Bia Saigon tài trợ cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 Bia Saigon tài trợ cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) chính thức công bố thương hiệu Bia Saigon là Nhà tài trợ chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 30 tại Philippines.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên