31/12/2015 10:10 GMT+7

Bị yêu cầu kiểm điểm vì 
ra thông báo vượt quyền hạn

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Ngày 30-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của ông Ngô Ngọc Sinh (chánh văn phòng UBND tỉnh) và các cá nhân liên quan trong việc ra thông báo sai nguyên tắc, vượt thẩm quyền.

Cụ thể là đồng ý cho Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi chuyển địa điểm đặt nhà máy cồn - phân hữu cơ sinh học về lại xã Thành An (thị xã An Khê, Gia Lai) sát sông Ba, gây ra sự phản ứng của người dân, tạo nguy cơ ô nhiễm môi trường thêm trầm trọng tại sông Ba đoạn qua thị xã An Khê.

Trả lời câu hỏi về việc ký thông báo đồng ý chủ trương di dời nhà máy cồn - phân hữu cơ sinh học về sát sông Ba khi chưa thông qua UBND tỉnh và thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, ông Ngô Ngọc Sinh nói: “Lỗi này chúng tôi có sơ suất do không nhận thức hết vấn đề. Chúng tôi thu hồi thông báo rồi, chưa gây ra hậu quả gì”.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên