25/03/2018 19:32 GMT+7

Bị xóa tên khỏi đoàn, luật sư Phạm Công Út khiếu nại

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TTO - Ông Phạm Công Út (trước đây thuộc Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh) vừa gửi đơn khiếu nại đến Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam về quyết định kỷ luật của Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. HCM đối với ông.

Bị xóa tên khỏi đoàn, luật sư Phạm Công Út khiếu nại - Ảnh 1.

Luật sư Phạm Công Út - Ảnh: Tuyết Mai

Trước đó, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. HCM đã ký quyết định áp dụng hình thức kỷ luật xóa tên khỏi danh sách của Đoàn đối với luật sư Phạm Công Út. Lý do vì ông Út ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với khách hàng, đã nhận 1 tỉ đồng nhưng không có khả năng thực hiện hợp đồng, cũng không hoàn trả tiền cho khách hàng.

Khi khách hàng yêu cầu thanh lý hợp đồng, luật sư Út chỉ chuyển trả cho khách hàng 2 trăm triệu đồng và cho rằng đây là số tiền cho khách hàng mượn.

Ông Phạm Công Út nhận được quyết định kỷ luật khi đang là luật sư bào chữa trong một phiên tòa kéo dài. Sau đó, chủ tọa phiên tòa đã phải xem xét lại tư cách luật sư bào chữa của ông Út.

Tại đơn khiếu nại, ông Phạm Công Út cho rằng việc của ông và khách hàng chỉ là quan hệ tranh chấp dân sự. Nếu có tranh chấp do một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng thì thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án chứ không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn Luật sư TP. HCM.

Vụ việc hiện chưa được tòa án có thẩm quyền thụ lý nên theo ông Út, Đoàn luật sư TP. HCM không có lý do gì để xử lý kỷ luật đối với ông.

Việc Ban chủ nhiệm nhận định luật sư Út ký hợp đồng dịch vụ pháp lý nhưng không có khả năng thực hiện hợp đồng và không hoàn trả lại tiền cho khách hàng, theo ông Út là "hoàn toàn suy diễn và không có căn cứ".

 "Trong thời gian gần 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng, công ty đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng thường xuyên. Tuy nhiên sau đó khách hàng có yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng và chúng tôi đã không chấp nhận. Chúng tôi có thiện chí muốn tiếp tục hợp đồng nhưng khách hàng không chịu nên đã tiến hành khiếu nại lên Đoàn luật sư"- ông Phạm Công Út trình bày tại đơn khiếu nại.

Dẫn các căn cứ tại đơn khiếu nại, ông Út đề nghị Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam buộc Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư TP. HCM phải thu hồi và hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật đối với ông; khôi phục hoàn toàn quyền hành nghề luật sư của ông; bồi thường thiệt hại các thiệt hại về vật chất, tinh thần và phải xin lỗi công khai đối với ông trước dư luận.

Đơn khiếu nại của ông Phạm Công Út sẽ được Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam xem xét, kết luận theo thẩm quyền.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên