29/10/2025 19:02 GMT+7

Bị từ chối bán đất, người xây nhầm nhà chi hơn 200 triệu thuê 'thần đèn' di dời

Người xây nhầm nhà đề nghị được mua lại mảnh đất với giá 800 triệu đồng và xin trả trước 200 triệu nhưng chủ đất không đồng ý. Thỏa thuận mua bán bất thành, người xây nhầm nhà đã nhờ 'thần đèn' khảo sát để di dời ngôi nhà.

Bị từ chối bán đất, người xây nhầm nhà chi hơn 200 triệu thuê 'thần đèn' di dời - Ảnh 1.

Ông Hữu đã mời “thần đèn” Hoàng Đình Bách và cộng sự đến khảo sát và chuẩn bị phương án kỹ thuật di dời ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm - Ảnh: H.ĐỨC

Ngày 29-10, ông Đỗ Văn Hữu (trú phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) cho biết đã mời “thần đèn” Hoàng Đình Bách và cộng sự đến khảo sát và chuẩn bị phương án kỹ thuật di dời ngôi nhà xây nhầm trên đất hàng xóm.

Lý do mời "thần đèn" khảo sát thực trạng ngôi nhà vì ông Hữu và chủ khu đất thỏa thuận, ngã giá mua bán mảnh đất nhưng bất thành.

Thỏa thuận mua bán lại mảnh đất bị xây nhầm nhà bất thành

Trước đây hai ngày (hôm 27-10), tại UBND phường Thiên Hương, ông Hữu cùng chủ mảnh đất là bà Trần Thị Kim Loan đã có buổi gặp nhau thỏa thuận mua bán mảnh đất bị xây nhầm nhà.

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Hữu một lần nữa thừa nhận xây nhà sai vị trí lô đất và đã rút đơn kháng cáo. Cùng với đó, ông Hữu mong muốn được bà Loan bán lại cho mình thửa đất mà ông đã "xây nhầm" nhà trên đó.

Trong buổi làm việc, chính quyền địa phương cũng vận động bà Loan xem xét, cân nhắc bán lại lô đất trên cho gia đình ông Hữu theo giá đất hiện hành. Trường hợp hai bên không thỏa thuận được việc mua bán mảnh đất, đề nghị các bên chấp hành bản án và các quy định có liên quan.

Ban đầu, gia đình bà Loan thống nhất và đồng ý tạo điều kiện bán lại lô đất đó cho phía ông Hữu để gia đình ông bớt thiệt hại khi phải di dời ngôi nhà xây nhầm.

Phía bà Loan đề nghị mức giá 900 triệu đồng để bán lại lô đất rộng 60m2, ngõ khoảng 2,5m.

Còn phía ông Hữu trả giá mua lại mảnh đất giá 800 triệu đồng, trả trước 200 triệu đồng và sẽ trả phần còn lại sau khoảng một tháng.

Hai bên tiếp tục thỏa thuận các điều kiện nhưng không đi đến thống nhất, nên việc mua bán mảnh đất bất thành.

Do đó, UBND phường Thiên Hương đã đề nghị gia đình bà Loan tạo điều kiện cho ông Hữu di chuyển ngôi nhà bị xây nhầm. Khi thực hiện di chuyển nhà, ông Hữu phải hoàn thiện và thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định và đảm bảo an toàn trật tự xây dựng, môi trường.

xây nhầm - Ảnh 2.

Nhóm của "thần đèn" Hoàng Đình Bách đã khảo sát thực địa lên phương án di dời ngôi nhà bị xây nhầm trên đất hàng xóm - Ảnh: H. ĐỨC

"Thần đèn" khảo sát, lên phương án di dời ngôi nhà xây nhầm

Trao đổi với báo chí, bà Loan cho biết dù thỏa thuận mua bán không thành, gia đình bà vẫn tạo điều kiện cho phía ông Hữu thời gian từ 30-40 ngày để thuê “thần đèn” di dời ngôi nhà bị xây nhầm về đúng vị trí mảnh đất của gia đình ông.

Đến chiều 28-10, ông Hữu đã mời “thần đèn” Hoàng Đình Bách và cộng sự đến khảo sát và chuẩn bị phương án kỹ thuật di dời ngôi nhà xây nhầm trên mảnh đất của hàng xóm.

Theo ông Hữu, ước tính tổng chi phí để thuê "thần đèn" di dời ngôi nhà bị xây nhầm về đến đúng vị trí khu đất của gia đình ông khoảng 200 - 250 triệu đồng. Ông Hữu đã ứng trước cho “thần đèn” 50 triệu đồng và dự kiến việc di dời ngôi nhà sẽ thực hiện trong vài ngày tới.

Theo "thần đèn" Hoàng Đình Bách, việc di dời ngôi nhà dự kiến diễn ra khoảng 40 ngày, đội ngũ kỹ thuật của công ty ông sẽ tính toán chi tiết để di chuyển ngôi nhà an toàn nhất.

Chủ đất đã đề nghị dừng nhưng vẫn tiếp tục thi công

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, thửa đất của vợ chồng bà Loan đã được UBND huyện Thủy Nguyên (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 60m2 tại thửa 4856, tổ dân phố 7 Kiền Bái, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Trước khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vợ chồng bà Loan phát hiện gia đình ông Hữu đã đổ móng, xây nhà trên mảnh đất của gia đình, nên yêu cầu ngừng ngay việc xây dựng. Tuy nhiên công trình vẫn tiếp tục được thi công.

Vợ chồng bà Loan gửi đơn lên UBND xã Kiền Bái (cũ), chính quyền xã mời hai bên lên làm việc. Tại đây, ông Đỗ Văn Hữu xác nhận việc xây dựng nhà trên đất của vợ chồng bà Loan là do nhầm vị trí. Đồng thời cho biết gia đình ông có mua một lô đất cách vị trí đất của vợ chồng bà Loan 4 lô.

Ông Hữu đề nghị hai bên đổi vị trí đất cho nhau. Tuy nhiên vợ chồng bà Loan không đồng ý, hai bên không thống nhất được phương án giải quyết.

Sau buổi hòa giải không thành, ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng, nên vợ chồng bà Loan lại gửi đơn đến UBND xã Kiền Bái và xã đã lập biên bản về việc gia đình ông Hữu vẫn cho thợ thi công. Đến nay căn nhà đã hoàn thiện và gia đình ông Hữu đã đến ở.

Ngày 11-8, Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ việc, tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Bản án sơ thẩm buộc vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trên thửa đất 4856, để trả lại thửa đất trên cho gia đình bà Trần Thị Kim Loan.

Thần đèn khảo sát di dời ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng - Ảnh 3.Người xây nhầm nhà trên đất hàng xóm rút đơn kháng cáo, tòa đình chỉ xử phúc thẩm

Ông Đỗ Văn Hữu, người xây nhầm nhà trên lô đất của hàng xóm, đã rút đơn kháng cáo nên Tòa án nhân dân Hải Phòng đình chỉ phúc thẩm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất