03/07/2013 20:06 GMT+7

Bị thương do nhảy lầu tại trụ sở công an

MINH QUANG
MINH QUANG

TTO - Ngày 3-7, Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận việc một nghi phạm nhảy từ tầng 3 trụ sở Công an TP Ninh Bình xuống đất và bị thương.

Đồng thời công an tỉnh khẳng định công an đã làm đúng quy trình, việc nghi phạm này nhảy từ tầng 3 xuống mặt đất là nhằm bỏ trốn.

Tuy nhiên, anh Vũ Hữu Huấn (22 tuổi, ở Gia Viễn, Ninh Bình) - nghi phạm mà cơ quan công an đề cập - vừa tố cáo bị công an đánh đập nên mới phải nhảy từ trên lầu xuống. Huấn hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Theo chẩn đoán của bệnh viện, Huấn bị đa chấn thương, trong đó nguy hiểm nhất là gãy hai đốt sống lưng, cần phẫu thuật gấp.

Theo thông tin từ Công an Ninh Bình, tối 30-6 tổ tuần tra của Công an TP Ninh Bình phát hiện bốn thanh niên đi trên một xe máy không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra và lập biên bản. Trong số bốn người, công an xác định Vũ Hữu Huấn là nghi phạm trong vụ cố ý gây thương tích ngày 24-5 làm anh Đinh Xuân Diện (trú ở thị trấn Me, huyện Gia Viễn) rạn sọ não, đồng thời là nghi phạm trong vụ dùng dao đâm trọng thương anh Tống Duy Tôn, cán bộ Công an TP Ninh Bình, vào tối 24-6. Do vậy, công an đã tạm giữ Huấn.

Sáng 1-7, cán bộ điều tra Công an TP Ninh Bình làm việc với Huấn về hai vụ án trên, Huấn thừa nhận có việc dùng ly thủy tinh đập vào đầu anh Đinh Xuân Diện và dùng dao đâm ba nhát vào anh Tống Duy Tôn. Khoảng 9g sáng cùng ngày, khi cán bộ điều tra đưa giấy, bút yêu cầu Huấn viết tường trình thì bất ngờ Huấn chạy ra cửa và nhảy từ lan can tầng 3 xuống đất. Công an Ninh Bình cho biết thời điểm này có nhiều người làm chứng việc Huấn tự nhảy xuống.

Khi sự việc xảy ra, Công an TP Ninh Bình đã đưa Huấn đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, cử ba chiến sĩ ở lại bệnh viện cùng Huấn, đồng thời mời đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Ninh Bình đến xác nhận hiện trường.

Khoảng 13g cùng ngày, có hai thanh niên mang dao bầu xông vào khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh gây rối, hành hung và đuổi đâm ba công an, nên Công an TP Ninh Bình cử tiếp ba người nữa vào hỗ trợ. Ít phút sau, lại có khoảng 20 thanh niên lạ mặt xông vào khoa cấp cứu đòi công an phải đưa Huấn đi bệnh viện tuyến trên.

Khi Công an tỉnh đã huy động cảnh sát cơ động, cảnh sát 113 đến, nhóm thanh niên này bỏ chạy. Đến 14g cùng ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình đã cho xe chở Huấn lên Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu, Công an TP Ninh Bình cử 10 chiến sĩ đi theo bảo vệ.

Tuy nhiên, theo tố cáo của Vũ Hữu Huấn, khi bị đưa về trụ sở công an, Huấn đã bị đánh đập bằng dùi cui cao su, dùi cui điện, bắt phải khai việc đâm anh Tống Duy Tôn. Huấn thừa nhận có việc đập ly bia vào anh Diện nhưng không liên quan đến vụ đâm anh Tôn. Theo Huấn, do bị đánh đau nên xin công an thả ra để khai, nhưng khi được tháo còng thì đã nhảy từ tầng 3 xuống đất và bị thương như trên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng cấp trên làm rõ.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên