
Cuộc đối thoại đầu tiên của xã Long Cang, Tây Ninh từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp được các doanh nghiệp thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến - Ảnh: SƠN LÂM
Chiều 30-9, trong buổi đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn xã, ông Phan Nhân Duy - Bí thư Đảng ủy xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh - đã đọc lại số điện thoại của mình và số của Chủ tịch xã, đồng thời khẳng định: "Các vị cứ gọi thẳng cho tôi lúc nào cũng được, đặc biệt mỗi khi gặp vướng mắc hay có sự nhũng nhiễu, cán bộ có thái độ chưa tốt hoặc chưa hỗ trợ hết mình cho doanh nghiệp".
Xã Long Cang nằm ở vùng hạ của Tây Ninh, với diện tích hơn 31km2, dân số hơn 17.600 người. Xã Long Cang nằm cặp phía đông sông Vàm Cỏ Đông, chỉ cách TP.HCM qua địa bàn xã Mỹ Yên, Tây Ninh.
Bên cạnh nông nghiệp chủ yếu là đất lúa, hoa màu với các sản phẩm như dưa leo, cải ngọt, bầu, bí, mướp… cung cấp số lượng lớn cho TP.HCM, xã Long Cang còn có diện tích đất công nghiệp lớn ở vùng hạ tỉnh Tây Ninh với hơn 743ha.
Trong đó có Khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng với diện tích gần 190ha đã lấp đầy 95%, Khu công nghiệp Phúc Long mở rộng với diện tích gần 330ha và 4 cụm công nghiệp với tổng diện tích 225ha đã lấp đầy 90%.
Đây cũng là xã có vành đai 4 TP.HCM đi qua, nằm trên trục động lực kinh tế quan trọng của tỉnh Tây Ninh kết nối với TP.HCM.
Tại buổi đối thoại, ông Duy cho biết kể từ ngày 1-7 xã được phân cấp, phân quyền nhiều hơn để giải quyết một số thủ tục hành chính cho doanh nghiệp như tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi toàn tỉnh. Cấp giấy chứng nhận đăng ký, thay đổi nội dung hoạt động cho hộ kinh doanh, quyết định giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm… cùng hàng loạt nhiệm vụ an sinh xã hội khác.
Do đó ông Duy thừa nhận hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kể từ khi thực hiện sáp nhập tỉnh, xã và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay đang đối mặt với không ít những thách thức, khó khăn.
Nguyên nhân có thể đến từ sự biến động của thị trường, kinh tế của cả nước và cả những rào cản, vướng mắc từ chính các quy trình, thủ tục, chính sách nội tại của xã và của tỉnh.

Bí thư xã Long Cang Phan Nhân Duy mong muốn được các doanh nghiệp xem như bạn, có thể cùng đồng hành, trao đổi thẳng thắn, thoải mái - Ảnh: SƠN LÂM
Tại đối thoại, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn cũng phản ảnh nhiều vướng mắc liên quan đến công tác thuế, tiền sử dụng đất, thủ tục hoạt động… và tình hình an ninh trật tự.
Liên quan đến các việc thuộc quyền giải quyết của xã, ông Duy yêu cầu các bộ phận chuyên môn giải thích cặn kẽ các vướng mắc, đồng thời bản thân sẽ ghi nhận những vướng mắc chung để kiến nghị lên cấp trên, với tư cách là một đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
"Với tư cách lãnh đạo xã, tôi mong các doanh nghiệp luôn xem mình là bạn, có thể thoải mái trò chuyện. Tôi hứa sẽ luôn đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để hiểu rõ những khó khăn, vướng mắc đang tồn tại.
Xã giải quyết triệt để, kịp thời những việc thuộc thẩm quyền, nếu các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ kịp thời báo cáo tỉnh, chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh để kịp thời giải quyết, chia sẻ và luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức", ông Duy nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận