26/07/2022 17:17 GMT+7

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn

H.MI
H.MI

TTO - Chiều 26-7, tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh làm trưởng ban chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn - Ảnh 1.

Ra mắt Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai - Ảnh: H.M.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai có 16 người.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh làm trưởng ban và có 5 phó trưởng ban chỉ đạo.

Cụ thể, ông Trần Trung Nhân - trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai - làm phó trưởng ban thường trực.

Ngoài ra, còn có 4 phó trưởng ban khác gồm: ông Hồ Thanh Sơn - phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai; bà Đặng Minh Nguyệt - trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Huỳnh Thanh Bình - chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang - giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Ban chỉ đạo cũng công bố các ủy viên Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực là lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, Thanh tra Nhà nước, Hội đồng nhân dân tỉnh,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Theo quyết định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai được thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai: Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh làm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Ảnh: H.M

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: "Việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Đồng Nai nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soát nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ phụng sự nhân dân và phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh tốt hơn. Không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn".

Ông Lĩnh yêu cầu từng thành viên trong ban chỉ đạo tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, nêu gương. Mỗi thành viên phải là những cán bộ gương mẫu trong công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, kiểm soát được nội bộ, phòng ngừa vi phạm. "Nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật" - ông Lĩnh nói.

Kiểm tra công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai Kiểm tra công tác phòng chống tiêu cực, tham nhũng và dấu hiệu sai phạm đất đai ở Đồng Nai

TTO - Ngày 4-6, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã công bố quyết định kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Đồng Nai.

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên