22/03/2023 09:50 GMT+7

Bí thư Thành ủy Phan Thiết Nguyễn Hồng Hải làm phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Bình Thuận sáng 22-3, ông Nguyễn Hồng Hải - bí thư Thành ủy Phan Thiết - đã được tất cả đại biểu có mặt bỏ phiếu đồng ý giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Thành ủy Phan Thiết Nguyễn Hồng Hải làm phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hồng Hải (bên phải) - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ông Nguyễn Hồng Hải năm nay 50 tuổi, quê phường Mũi Né, TP Phan Thiết, Bình Thuận.

Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ kỹ thuật xây dựng, kỹ sư xây dựng cầu đường và lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi làm bí thư Thành ủy Phan Thiết nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hải từng kinh qua các chức vụ chuyên viên, lãnh đạo phòng chuyên môn, phó giám đốc rồi giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh, chủ tịch UBND TP Phan Thiết.

Cũng tại kỳ họp sáng nay, tất cả đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thông qua việc miễn nhiệm chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Văn Phong.

Ngày 12-12-2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc với ông Phong liên quan đến vụ án Tân Việt Phát 2. 

Ông Phong cũng bị Ban Bí thư khai trừ Đảng sau đó.

Như vậy đến nay UBND tỉnh Bình Thuận có ba phó chủ tịch nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có hai người là ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 là ông Phan Văn Đăng và ông Nguyễn Hồng Hải.

Bắt phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn PhongBắt phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận Nguyễn Văn Phong

TTO - Ông Nguyễn Văn Phong, phó chủ tịch tỉnh Bình Thuận, và sáu người khác bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam vì những sai phạm liên quan dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên