11/10/2020 13:19 GMT+7

Bí thư Đồng Nai khen công an ngăn chặn nhóm giang hồ ‘hỗn chiến’ tranh giành đất

A LỘC
A LỘC

TTO - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã trao thư khen, biểu dương lực lượng công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ hai nhóm giang hồ cộm cán chuẩn bị hỗn chiến để tranh giành đất.

Bí thư Đồng Nai khen công an ngăn chặn nhóm giang hồ ‘hỗn chiến’ tranh giành đất - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường (thứ tư từ trái) trao thư khen lực lượng Công an Đồng Nai - Ảnh: B.A.

Ngày 11-10, Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn.

Theo đó, đợt ra quân kéo dài từ nay đến hết ngày 30-10 với mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; chủ động nắm bắt tình hình, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn; kiềm chế, kéo giảm hoạt động phạm pháp hình sự... Trọng tâm là bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra vào giữa tháng 10.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - yêu cầu công an tỉnh huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các ngành chức năng, địa phương bảo đảm tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Bí thư Đồng Nai khen công an ngăn chặn nhóm giang hồ ‘hỗn chiến’ tranh giành đất - Ảnh 2.

Lực lượng Công an Đồng Nai trong lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm - Ảnh: B.A.

Song song đó, tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp các loại tội phạm, triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức trên địa bàn, mở các đợt tổng kiểm tra hành chính để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm, tệ nạn xã hội...

Cũng tại lễ ra quân, ông Nguyễn Phú Cường - bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai - đã trao thư khen, biểu dương lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã lập được nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nổi bật là vụ ngăn chặn, bắt giữ 59 đối tượng cộm cán mang hung khí để hỗn chiến tranh giành đất tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa. Trong vụ này, đến nay Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo khởi tố 44 bị can về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng, thu giữ một khẩu súng rulo, 6 viên đạn và nhiều hung khí.

59 người xông vô đâm chém nhau, cởi áo ra toàn xăm trổ 59 người xông vô đâm chém nhau, cởi áo ra toàn xăm trổ

TTO - Hai băng nhóm xăm trổ xông vào hỗn chiến với 35 hung khí tự chế, 4 búa tạ, 1 máy hàn…

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên