03/01/2014 18:19 GMT+7

Bí thư đảng ủy xã bị giết

ĐỨC THĂNG - Đ.BÌNH
ĐỨC THĂNG - Đ.BÌNH

TTO - Bí thư đảng ủy xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương bị đâm nhiều nhát vào ngực, lưng và tử vong sau đó.

Chiều 3-1, đại tá Cao Ngọc Lan - Phó Giám đốc công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang tập trung lực lượng khẩn trương điều tra nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Đình Tuy, bí thư đảng ủy xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương (sinh năm 1969) xảy ra vào tối 2-1 ngay trước ngõ nhà ông Tuy ở thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ.

Theo ông Phú Văn Năm (sinh năm 1965, cùng thôn với nạn nhân), cho biết khoảng 19g40 tối cùng ngày, ông này đi chơi về qua ngõ nhà, thấy ông Tuy nằm úp mặt xuống đường. Ông Năm đến gần thì thấy mặt ông Tuy bê bết máu và còn thở nhẹ, tay vẫn cử động.

Ông Năm gọi người nhà ông Tuy cùng Trạm trưởng trạm y tế xã đến khám thì phát hiện ông Tuy bị đâm nhiều nhát vào ngực, lưng, mất nhiều máu, bất tỉnh. Ông Tuy tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận được tin báo về cái chết bất thường của bí thư xã Phượng Kỳ, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - công an tỉnh Hải Dương cùng công an huyện Tứ Kỳ đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Khám nghiệm cho thấy, nạn nhân tử vong do phần ngực, sườn trái, lưng bị đâm gần chục nhát dẫn đến mất máu cấp. Trong đó có nhát dao chí mạng khiến ông Tuy bị đứt xương sống lưng, đứt ruột non…

Ông Vũ Xuân Thao - Chủ tịch UBND xã Phượng Kỳ cho biết, ông Tuy lên làm bí thư đảng ủy xã Phượng Kỳ từ năm 2010. Ông là người sống chan hòa nên rất được lòng người dân trong xã.

Đến chiều tối 3-1, gia đình đã tổ chức tang lễ cho nạn nhân Tuy.

ĐỨC THĂNG - Đ.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên