![]() |
Bị cáo Lưu Thị Diệu tại phiên tòa sơ thẩm 18-4 - Ảnh: C.Mai |
Tại phiên tòa, Diệu khai nhận năm 2008, bị cáo từ quê (Bạc Liêu) lên TP.HCM tìm việc làm. Bị cáo đã quen biết và quan hệ tình cảm với anh Võ Quốc Thống, cả hai thuê phòng trọ chung sống như vợ chồng đến năm 2011 thì sinh được một con gái. Diệu đi làm phụ hồ, còn anh Thống đi thu gom phế liệu.
Tối 27-4-2012, Diệu đi làm về thấy chồng sắm sửa quần áo sạch sẽ, hỏi đi đâu thì anh Thống trả lời đi lượm sắt vụn. Diệu nghi ngờ anh Thống đi hẹn hò với bồ nhưng không nói gì.
Đến khuya, khi anh Thống đi chơi về và đã đi ngủ, Diệu cầm điện thoại của Thống lên xem thì nhận được tin nhắn lạ.
Xem tin nhắn, Diệu phát hiện chồng đang quan hệ tình cảm với một cô gái khác nên gọi Thống dậy căn vặn thì hai bên xảy ra cãi vã.
Tối hôm sau, khi Diệu đi làm về thấy Thống ở nhà nên hỏi hôm nay không chở người yêu đi chơi hay sao thì Thống lên tiếng chửi Diệu, đuổi hai mẹ con bị cáo ra khỏi nhà.
Hai bên tiếp tục cự cãi, chửi mắng nhau, bị cáo Diệu đã cầm dao đâm một nhát trúng tim khiến anh Thống tử vong.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận