21/04/2015 07:59 GMT+7

Bị ngạt khi nạo vét giếng, 2 người chết

LÊ BÌNH - SONG CAO
LÊ BÌNH - SONG CAO

TT - Chiều 20-4, ông Nguyễn Văn Toản - trưởng Công an xã Thuận An (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) - cho biết sau gần ba giờ nỗ lực, việc cứu hộ hai nạn nhân bị kẹt dưới giếng sâu 25m vẫn bất thành.

Hai nạn nhân đã tử vong gồm anh Hắc Long (36 tuổi) và anh Nguyễn Sinh Nhật (44 tuổi), đều ở tại thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil.

Do nắng hạn kéo dài, mực nước ngầm tụt, giếng cạn nên trưa 19-4, anh Nhật nhờ anh Long đến nạo vét tìm nguồn nước.

Sau khi anh Long xuống giếng khoảng 10 phút, anh Nhật gọi anh Long nhiều lần nhưng không thấy trả lời đã xuống giếng xem nhưng cả hai đều tử vong do ngạt khí.

Nghe kêu cứu, anh Lê Văn Cường - một thợ đào giếng chuyên nghiệp và là hàng xóm của anh Nhật - đã nhanh chóng xuống giếng nhưng đến độ sâu khoảng 15m thấy ngạt thở phải tri hô để người trên mặt đất kéo lên.

Anh Cường cho biết có khả năng do giếng khô lâu ngày lại đậy nắp kín nên thiếu oxy. Đến khoảng 15g, sau khi bơm không khí xuống giếng và mang theo bình oxy hỗ trợ, những người cứu hộ mới xuống giếng đưa được thi thể của hai người xấu số lên mặt đất.

 

LÊ BÌNH - SONG CAO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên