28/06/2021 06:36 GMT+7

Bị loại, HLV Bồ Đào Nha tuyên bố hướng về tương lai và vô địch World Cup

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO - Bị loại ở vòng 16 đội và trở thành cựu vương Euro là sự thất vọng với Bồ Đào Nha. Nhưng HLV Fernando Santos cho rằng toàn đội cần vượt qua và hướng về những mục tiêu mới trong tương lai.

Bị loại, HLV Bồ Đào Nha tuyên bố hướng về tương lai và vô địch World Cup - Ảnh 1.

HLV Fernanto Santos rất thất vọng về việc bị loại - Ảnh: REUTERS

Bồ Đào Nha để cho Bỉ đánh bại 0-1 rạng sáng 28-6. Kết quả này khiến Ronaldo và đồng đội sớm chia tay giải đấu.

Chia sẻ sau trận, HLV của Bồ Đào Nha Fernando Santos không che giấu sự thất vọng. Ông nói: "Chúng tôi cảm thấy suy sụp và buồn chán. Một số cầu thủ của tôi đã khóc. Họ đã làm tất cả mọi thứ".

Ở trận này, Bồ Đào Nha là đội chơi ép sân, cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn. Tổng cộng họ có tới 24 cú sút, so với chỉ 6 của đối phương. Nhưng tính hiệu quả là sự khác biệt, khi Bỉ ghi được bàn còn Bồ Đào Nha thì không.

Trong một ngày thi đấu vô duyên, các chân sút Bồ Đào Nha đã phần nào tự "đá bay" tấm vé đi tiếp. "Thất bại là thất bại. Tôi thật sự không biết phải nói gì. Chúng tôi có sự tự tin và niềm tin mình sẽ vào chung kết và giành chiến thắng. Chẳng có công lý hay sự bất công nào cả. Chúng tôi đã để thủng lưới và không thể ghi bàn", ông Santos nhận xét.

5 năm trước ở Euro 2016, Bồ Đào Nha đã lên ngôi vô địch. Đội hình năm đó không mạnh như bây giờ, nhưng "Selecao châu Âu" luôn chơi quyết tâm và giải quyết từng trận đấu một để đăng quang.

Lần này, nhà đương kim vô địch gặp khó ngay từ vòng bảng. Họ phải đối đầu với những "ông lớn" là Pháp và Đức. Sau đó tại vòng 16 đội là đội tuyển Bỉ cũng rất mạnh. Nhưng Bồ Đào Nha đã để lại nhiều màn trình diễn cảm xúc.

Dù thất vọng, nhưng ông Santos không muốn để nỗi buồn lấn át quá lâu. Ông tuyên bố ngay sau trận rằng Bồ Đào Nha sẽ hướng về tương lai và đặt mục tiêu lớn tại đấu trường World Cup:

"Có rất nhiều thứ để đạt đến. Tại World Cup 2018 chúng tôi bị loại từ vòng 16 đội, rồi sang năm lại vô địch Nations League. Chúng tôi sẽ hướng đến tương lai và cố gắng vô địch World Cup".

Dù thế nào, Ronaldo vẫn là... Ronaldo Dù thế nào, Ronaldo vẫn là... Ronaldo

TTO - Có bao nhiêu cầu thủ đủ sức ảnh hưởng làm thay đổi suy nghĩ và định kiến của chúng ta? Câu trả lời là ít, rất ít. Và siêu sao Cristiano Ronaldo của tuyển Bồ Đào Nha là một trong số đó.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên