06/04/2023 14:41 GMT+7

Bí kíp của nữ thủ khoa thi đánh giá năng lực

Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1-2023 của Đại học Quốc gia TP.HCM là học sinh lớp chọn ban xã hội nhưng học trội các môn khoa học tự nhiên, nhất là môn toán.

Bí kíp của nữ thủ khoa thi đánh giá năng lực - Ảnh 1.

Thầy Quách Đức Thịnh - hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức - khen thưởng thành tích thủ khoa của Nguyễn Lê Mỹ An - Ảnh: T.T.V.

Với tổng điểm 1.091 (thang điểm 1.200), Nguyễn Lê Mỹ An - học sinh lớp 12A7 Trường THPT Trịnh Hoài Đức (tỉnh Bình Dương) - trở thành thủ khoa trong kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đợt này có hơn 88.000 thí sinh dự thi.

Đáng chú ý, Mỹ An là học sinh lớp chọn ban xã hội nhưng cũng học rất tốt các môn tự nhiên, nhất là môn toán.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thầy Quách Đức Thịnh - hiệu trưởng Trường THPT Trịnh Hoài Đức - cho biết khoảng 80% học sinh của trường thi đánh giá năng lực. Sáng 4-4 công bố điểm thi, trường ghi nhận một học sinh của trường đạt thủ khoa.

"Lúc này Mỹ An chưa coi được điểm của mình do mạng không ổn định. Đến sáng 5-4, Mỹ An mới coi được điểm của mình. Không chỉ cao nhất trường mà còn là thủ khoa kỳ thi này" - ông Thịnh cho biết thêm.

Điểm từng phần bài thi của Mỹ An như sau: tiếng Việt 176 điểm, tiếng Anh 174 điểm, toán - logic - phân tích số liệu 300 điểm, khoa học tự nhiên 274 điểm và khoa học xã hội 167 điểm.

Chia sẻ trên báo chí, Mỹ An cho biết rất bất ngờ với kết quả thủ khoa. Mặc dù thích các môn xã hội và đã chọn vào lớp chọn ban xã hội của trường nhưng trong quá trình học tập, An nhận thấy bản thân cũng rất thích học các môn tự nhiên.

Việc học đều các môn là một trong những yếu tố giúp An đạt kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực vừa qua. Ngoài ra, Mỹ An cho rằng tâm thế thoải mái sẽ giúp tiếp thu kiến thức tốt khi học cũng như khi đi thi.

An chỉ học và ôn luyện theo kế hoạch của trường, hoàn toàn không ôn luyện riêng cho kỳ thi này. Với kết quả này, An dự kiến xét tuyển vào một trường đại học khối kinh tế tại TP.HCM.

Thủ khoa học trội môn toán

Đánh giá về cô học trò thủ khoa, ông Nguyễn Vương Hiển - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A7 - cho biết Mỹ An là người kỹ tính.

"Sức học của các bạn trong lớp hầu như đều nhau. Mỹ An là học sinh giỏi nhiều năm. Tuy học lớp chọn ban xã hội nhưng An trội hơn về các môn tự nhiên, đặc biệt là toán" - ông Hiển chia sẻ thêm.

"Các bài kiểm tra, luyện tập của trường thường lồng ghép hình thức và kiến thức mô phỏng kỳ thi đánh giá năng lực. Điều này giúp học sinh làm quen với kỳ thi" - ông Hiển nói thêm.

Xét điểm thi đánh giá năng lực ra sao?Xét điểm thi đánh giá năng lực ra sao?

Đến nay có gần 90 trường đại học, cao đẳng xác nhận sẽ sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM để tuyển sinh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên