13/10/2017 14:23 GMT+7

Bị kiểm tra, tài xế đóng cửa xe chặn quốc lộ hơn 4 giờ

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Bị cảnh sát giao thông Quỳnh Lưu, Nghệ An đề nghị dừng xe kiểm tra vì nghi chở hàng vi phạm, tài xế xe giường nằm đóng cửa "cố thủ" hơn 4 giờ làm quốc lộ 1A ách tắc.

Bị kiểm tra, tài xế đóng cửa xe chặn quốc lộ hơn 4 giờ - Ảnh 1.

Đến sáng 13-10, xe khách giường nằm mới được cẩu về Đội quản lý thị trường số 4 Nghệ An - Ảnh: T.TÚ

Trung tá Võ Quang Trung - đội trưởng đội cảnh sát giao thông Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết vụ việc xảy ra vào rạng sáng 13-10, đoạn qua thị trấn Cầu Giát làm quốc lộ 1A ách tắc nhiều giờ.

Khoảng 1h sáng 13-10, tổ công tác của Đội cảnh sát giao thông huyện Quỳnh Lưu ra tín hiệu dừng xe giường nằm của nhà xe Anh Khuyên chạy hướng Bắc-Nam vì nghi chở hàng vi phạm.

Sau 30 phút làm việc, tài xế mới chịu xuất trình giấy tờ mang tên Hoàng Văn Lợi (38 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Khi lực lượng chức năng yêu cầu mở cửa để kiểm tra hàng, tài xế liền bỏ lên xe, đóng cửa lại rồi đánh chiếc xe đậu chéo ngang quốc lộ 1A làm cản trở các xe khác.

Do tài xế chống đối nên công an huyện Quỳnh Lưu và công an xã được tăng cường đến hiện trường để điều tiết giao thông.

Đến khoảng 5h30 sáng 13-10, chiếc xe này mới được cẩu về trụ sở đội Quản lý thị trường số 4 Nghệ An.

Tài xế Lợi cho biết sẽ chờ chủ hàng vào rồi mới cho kiểm tra hàng.

Về hành vi gây rối làm ách tắc giao thông trong nhiều giờ, hiện đội cảnh sát giao thông đang xin ý kiến của lãnh đạo công an huyện Quỳnh Lưu để xử lý.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên