23/06/2014 16:30 GMT+7

Bị khống chế, tên trộm xe máy đâm vào bụng trinh sát

       ĐỨC THANH
       ĐỨC THANH

TTO - Bẻ khóa xe định leo lên bỏ chạy thì Sử Quốc Duyệt bị các trinh sát bắt giữ. Duyệt dùng ngay cây đoản dùng bẻ khóa đâm vào bụng trinh sát Nguyễn Thanh An bị thương.

Kẻ trộm xe máy đâm ba cảnh sát hình sự đặc nhiệmBàn giao đối tượng đâm cảnh sát giao thông

NSmWG7mq.jpgPhóng to
Nghi can Duyệt đang lấy lời khai tại Cơ quan điều tra Công an Q.Tân Bình - Ảnh: Đức Thanh
Bị khống chế, tên trộm xe máy đâm vào bụng trinh sát- nguồn: TVO

Ngày 23-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự nghi can Sử Quốc Duyệt (32 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đồng thời Cơ quan điều tra đang chờ kết quả giám định về thương tích của trinh sát Nguyễn Thanh An (trinh sát Q.Gò Vấp), để củng cố hồ sơ, xem xét xử lý Duyệt thêm hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thông tin từ Công an Q.Tân Bình cho biết, đêm 22-6, Duyệt điện thoại rủ anh Đ.Đ.C (26 tuổi, ngụ Q.12) đến chở Duyệt đi uống cà phê và lấy tiền cá độ đá banh. Khoảng 19g45 cùng ngày, C. chạy xe gắn máy đến chở Duyệt.

Trên đường đi ngang qua nhà số 10B Phan Huy Ích (P.15, Q.Gò Vấp), Duyệt phát hiện trước nhà này có dựng một xe gắn máy hiệu Honda - Wave S. Duyệt liền nảy sinh ý định trộm chiếc xe nên nói C. dừng xe cho xuống (nhưng Duyệt không nói ý định trộm xe cho C. biết)

Duyệt đi bộ đến cạnh chiếc xe Wave S, chỉ mất khoảng 6 giây, Duyệt đã dùng cây đoản bẻ khóa thành công. Sau khi Duyệt ngồi lên xe nổ máy bỏ chạy thì bị tổ cảnh sát hình sự Công an Q.Gò Vấp phối hợp cùng công an P.12 (Q.Gò Vấp) bắt giữ.

Bị bắt lại, Sử Quốc Duyệt dùng cây đoản bẻ khóa xe đâm vào bụng trinh sát Nguyễn Thanh An. Dù bị thương nhưng anh An vẫn kịp thời quật ngã Duyệt và cùng đồng đội khống chế đưa Duyệt cùng tang vật về Công an P.15 (Q.Tân Bình) làm rõ. Sau đó anh An được đồng đội đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Riêng Đ.Đ.C. đứng trên xe chờ cách hiện trường khoảng 10m cũng bị bắt giữ cùng lúc.

Tại cơ quan điều tra, Duyệt đã khai nhận toàn bộ việc trộm xe và đâm bị thương trinh sát An như nêu trên. Cơ quan điều tra cho biết thêm, Duyệt có 2 tiền án về hành vi “Trộm cắp tài sản” và vừa ra tù tháng 2-2014 thì tiếp tục phạm tội.

Còn Đ.Đ.C chỉ khai nhận với cơ quan điều tra rằng được Duyệt nhờ chở đi uống cà phê, không bàn bạc và không biết việc Duyệt sẽ trộm cắp nên tạm thời Cơ quan điều tra đã cho C. được tại ngoại.

       ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên