14/05/2019 13:34 GMT+7

Bị chích điện, đâm đồng nghiệp rồi bơi qua sông Hậu bỏ trốn

THANH NAM - CHÍ HẠNH
THANH NAM - CHÍ HẠNH

TTO - Sau khi xảy ra mâu thuẫn và bị chích điện vào người, ông Danh đã chụp lấy dao đâm vào bụng đồng nghiệp rồi bơi qua sông Hậu bỏ trốn.

Bị chích điện, đâm đồng nghiệp rồi bơi qua sông Hậu bỏ trốn - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Danh tại cơ quan điều tra -Ảnh: THANH NAM

Ngày 14-5, Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Danh (51 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Theo hồ sơ, ông Danh và Nguyễn Văn Tư (44 tuổi, trú xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh) cùng là đồng nghiệp với nhau và làm thuê ở ao nuôi cá tra của Công ty Caseamex Cần Thơ đóng tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh.

Chiều 23-2, Danh và ông Tư xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát đánh nhau. Ông Tư rượt đuổi và dùng đèn pin chích điện vào người ông Danh.

Ông Danh bỏ chạy vào vườn bưởi gần khu vực hầm nuôi cá tra nhưng ông Tư vẫn tiếp tục đuổi theo chích điện. Ông Danh nhìn thấy con dao trong vườn bưởi nên chụp và đâm vào bụng ông Tư.

Sau khi gây án, ông Danh cầm hung khí rời khỏi hiện trường và bơi băng qua sông Hậu để bỏ trốn. 

Riêng ông Tư được người dân phát hiện đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu nhưng đã tử vong sau 5 ngày điều trị do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc và suy đa tạng.

Sau một thời gian bỏ trốn, ông Danh bị bắt giữ vào ngày 9-5 vừa qua. Hiện Công an thị xã Bình Minh đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Nhậu đêm, thiếu niên 17 tuổi đâm chết đồng nghiệp vì công việc Nhậu đêm, thiếu niên 17 tuổi đâm chết đồng nghiệp vì công việc

TTO - Ngày 5-4, Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang tạm giữ một thiếu niên 17 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu để điều tra về hành vi giết người.

THANH NAM - CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên