14/05/2015 18:37 GMT+7

​Bị cáo phản đối vì tiền đánh bạc lớn hơn thực tế

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Trong phiên xét xử thứ 3 vụ án “đánh bạc và tổ chức đánh bạc” trên trang mạng M88 diễn ra vào ngày 14-5, các bị cáo đều cho rằng số tiền mà cáo trạng đưa ra lớn hơn nhiều so với thực tế.

Các bị cáo trong phiên xử sáng 14-5 - Ảnh: Tuyết Mai 

Kết thúc phần xét hỏi vào sáng  cùng ngày, nhiều bị cáo thừa nhận hành vi đánh bạc nhưng phản đối cáo trạng truy tố bị cáo đánh bạc với số tiền lớn hơn nhiều so với thực tế.

Theo cáo trạng, bị cáo Lã Xuân Tú (33 tuổi, ngụ Đống Đa, Hà Nội) đã chuyển 178 triệu đồng vào trang mạng M88 để đánh bạc. Tuy nhiên tại tòa, Tú khai số tiền mỗi lần bị cáo chuyển vào M88 để cá cược nhiều nhất là 50 triệu đồng, ít nhất là 5 triệu đồng.

Tổng cộng Tú đã chuyển vào M88 100 triệu đồng và rút ra hơn 80 triệu đồng. Theo bị cáo, thực chất số tiền bị cáo dùng để đánh bạc không lớn như trong cáo trạng truy tố. Đồng thời, Tú cũng khai rằng số tiền 100 triệu đồng nộp tại cơ quan điều tra là tiền bảo lãnh, không phải là tiền thu lợi từ việc đánh bạc.

Tương tự, cáo trạng nêu bị cáo Đỗ Đình Thắng (27 tuổi, ngụ Hà Đông, Hà Nội) đã chuyển vào M88 số tiền hơn 1,5 tỷ đồng. Tại tòa, bị cáo này cho rằng mỗi lần bị cáo chuyển vào tài khoản M88 nhiều nhất là 5 triệu đồng, ít nhất là 2 triệu đồng.

Trong buổi sáng cùng ngày, HĐXX TAND TP.HCM đã kết thúc phần xét hỏi, dự kiến phiên tòa sẽ tiếp tục phần tranh luận vào sáng 18-5.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên