07/10/2019 16:41 GMT+7

Bị cáo đốt xe tại Đội cảnh sát PCCC Phan Rí rút kháng cáo

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Ngày 7-10, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm bị cáo Phạm Thanh (32 tuổi, ngụ tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận) trong vụ án gây rối trật tự công cộng, đốt phá trụ sở Đội cảnh sát PCCC Phan Rí, tỉnh Bình Thuận ngày 11-6-2018.

Bị cáo đốt xe tại Đội cảnh sát PCCC Phan Rí rút kháng cáo - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Thanh tại phiên xét xử phúc thẩm - Ảnh: MAI THỨC

Trước đó, ngày 21-5, TAND Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh 11 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Tuy nhiên, bị cáo Thanh kháng cáo vì cho rằng cái chai mà mình dùng để ném vào xe của lực lượng cảnh sát đang đậu trong khuôn viên Đội cảnh sát PCCC Phan Rí không có xăng bên trong, án sơ thẩm tuyên tội hủy hoại tài sản là không có căn cứ.

Tại phiên, tòa phúc thẩm căn cứ những chứng cứ, nhân chứng và hình ảnh ghi lại tại hiện trường đã thể hiện bị cáo Thanh có tham gia đốt xe.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi được, bị cáo Thanh thừa nhận hành vi phạm tội và xin rút đơn kháng cáo. Hội đồng xét xử tuyên dừng phiên tòa, bản án sơ thẩm được giữ nguyên.

Hai bị cáo đốt xe tại trụ sở phòng cháy chữa cháy Phan Rí lãnh án tù Hai bị cáo đốt xe tại trụ sở phòng cháy chữa cháy Phan Rí lãnh án tù

TTO - Sáng 21-5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt các bị cáo Đặng Ngọc Tấn (19 tuổi), Phạm Thanh (32 tuổi, cùng ngụ thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) 17 năm tù và 11 năm tù cùng về tội hủy hoại tài sản.

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên