16/05/2023 17:24 GMT+7

Bị cáo chủ mưu đường dây đánh bạc ngàn tỉ đổ lỗi cho xổ số kiến thiết

Bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên - một trong ba người chủ mưu trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ - nói nếu không có xổ số kiến thiết thì các bị cáo không thể chơi số đề.

Bị cáo chủ mưu đường dây đánh bạc ngàn tỉ đổ lỗi cho xổ số kiến thiết - Ảnh 1.

Bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên nói cáo trạng truy tố hai tội danh "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" là không đúng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 16-5, TAND tỉnh An Giang bước vào tuần thứ 2 xét xử nhóm đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng đối với 62 bị cáo về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". 

Phiên tòa bước vào phần xét hỏi ba bị cáo được xem là chủ mưu của đường dây này, gồm: Huỳnh Sĩ Nguyên, Dương Văn Hoàng và Nguyễn Thị Thủy Liên.

Bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên bị truy tố hai tội danh "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". 

Kết quả điều tra xác định từ tháng 1-2018 đến ngày 4-6-2021, Nguyên đã giao dịch với 245 người tổng số tiền trên 498,5 tỉ đồng. Trong đó, Nguyên xác nhận chuyển tiền giao dịch đánh bạc với 22 người, trên 82 tỉ đồng, còn lại 416,5 tỉ đồng không thực hiện giao dịch đánh bạc. 

Bị cáo Nguyên bị cáo buộc thu lợi trên 1,9 tỉ đồng. Trong đó, tổ chức đánh bạc trên 41 triệu đồng và đánh bạc trên 1,9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên chỉ thừa nhận làm chủ số lô, số đề 3 con và tổ chức được 15 ngày, từ 21-5-2021 đến 4-6-2021, tổng số tiền thu lợi trên 103 triệu đồng.

Bị cáo chủ mưu đường dây đánh bạc ngàn tỉ đổ lỗi cho xổ số kiến thiết - Ảnh 2.

Bị cáo Dương Văn Hoàng, Huỳnh Sĩ Nguyên và Nguyễn Thị Thủy Liên (từ trái sang) là ba người cầm đầu đường dây đánh bạc nghìn tỉ đồng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên đã quanh co, chối tội và phủ nhận hết các cáo buộc mà cáo trạng quy kết dù bảy "đàn em" làm nhiệm vụ giao phơi đề "giúp sức" cho Nguyên đã khai nhận toàn bộ. 

Nguyên cho rằng những người này có mâu thuẫn, thiếu nợ nên vu khống. Bị cáo thừa nhận chỉ chơi số lô, số đề có 15 ngày nhưng cơ quan điều tra quy kết Nguyên chơi 30 ngày. Từ đó, Nguyên không chấp nhận cáo trạng của Viện KSND tỉnh An Giang truy tố.

"Bị cáo dựa vào Nhà nước tổ chức xổ số kiến thiết hàng ngày để đánh bạc. Nếu Nhà nước không tổ chức xổ số kiến thiết hàng ngày thì bị cáo làm sao tổ chức đánh bạc được. Vì vậy, việc truy tố bị cáo hai tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc là quá nặng. Bị cáo chỉ thừa nhận tội danh đánh bạc thôi", bị cáo Nguyên nói.

Đại diện hội đồng xét xử cho rằng xổ số kiến thiết là lợi ích quốc gia, còn các bị cáo lợi dụng xổ số kiến thiết để đánh số lô, số đề rồi ăn thua là "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc". 

Đại diện hội đồng xét xử khẳng định trong số 62 bị cáo bị truy tố thì có 61 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và mong muốn hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên không thừa nhận việc làm của mình dù cơ quan chức năng đã thu thập chứng cứ rõ ràng.

"Bị cáo Nguyên còn đổ lỗi do Nhà nước tổ chức xổ số kiến thiết nên có cơ sở để bị cáo đánh bạc, tổ chức đánh bạc là trốn tránh hành vi vi phạm pháp luật. Thái độ của bị cáo không thành khẩn khai báo, thậm chí những người làm công và tài xế riêng cho bị cáo mà bị cáo cũng không thừa nhận quen biết", đại diện hội đồng xét xử nói.

62 người trong đường dây đánh bạc gần nghìn tỉ hầu tòa62 người trong đường dây đánh bạc gần nghìn tỉ hầu tòa

Ngày 11-5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử vụ án hình sự về tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" đối với bị cáo Nguyễn Thị Thủy Liên và 61 đồng phạm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên