02/06/2015 09:53 GMT+7

Bắc Kinh thay 500 thẩm phán trong 5 năm

MINH ANH
MINH ANH

TTO - Hàng trăm thẩm phán ở Trung Quốc đang rời bỏ công việc do lương thấp và bị can thiệp thô bạo khi xử án.

Thẩm phán tại phiên tòa xét xử ông Bạc Hy Lai ở tỉnh Sơn Đông hồi tháng 8-2013 - Ảnh: AFP

Tờ South China Morning Post ngày 1-6 đưa tin những năm gần đây, các tòa án và văn phòng tư pháp quốc gia cấp thấp phải liên tục thay người do "làn sóng" từ chức hoặc xin nghỉ việc tăng cao.

Riêng tại Bắc Kinh, trong 5 năm qua, hệ thống tòa án thành phố đã phải giải quyết hơn 500 trường hợp thẩm phán xin nghỉ hoặc chuyển đổi công việc, với lý do lương thấp và áp lực lớn, theo tờ Tuần báo kinh tế Trung Quốc.

Theo The Economic Times, Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã kêu gọi cần có nhiều biện pháp hơn để giữ lại các thẩm phán, lưu ý rằng mức lương của họ đã được tăng lên theo kế hoạch cải cách tư pháp đang diễn ra.

CPC cũng yêu cầu các thẩm phán cần được độc lập, tự do hơn thay vì phải chịu sự can thiệp của quan chức quan liêu.

Năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - người tuyên bố trấn áp mạnh tay nạn tham nhũng, hứa sẽ thực hiện cải cách tư pháp để đảm bảo công lý cho người dân.

Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy cải cách và nhà nước pháp quyền trong năm 2015, hứa sẽ giảm thiểu sự can thiệp của các quan chức đảng trong quá trình xét xử.

MINH ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên