27/11/2013 18:24 GMT+7

Bị bỏng vì mua xăng đốt nhà hàng xóm

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Ngày 27-11, Công an Hà Nội cho biết nghi phạm đốt nhà hàng xóm vào đêm 24-11 tại ngõ 29 phố Hồng Mai đã ra đầu thú tại Công an phường Bạch Mai (Q.Hai Bà Trưng) và được xác định là Nguyễn Mạnh Hà (30 tuổi, trú ngõ 29 phố Hồng Mai).

Trước đó, khoảng 22g30 đêm 24-11, một vụ hỏa hoạn xảy ra trước cửa hai ngôi nhà 6 và 8 ngõ 29 Hồng Mai. Sau khi dập tắt ngọn lửa, cơ quan chức năng xác định hiện trường có 3 chiếc can nhựa loại 5 lít, trong đó 1 can còn khoảng 1,5 lít xăng. Vụ cháy không lan rộng nhưng gây thiệt hại khoảng 40 triệu đồng và được xác định là một vụ hủy hoại tài sản.

Tiến hành điều tra vụ việc, cơ quan công an tình nghi Hà gây án bởi giữa Hà và gia chủ của một trong hai ngôi nhà trên có mâu thuẫn.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận do hàng xóm có con nhỏ hay quấy khóc làm mất ngủ nên đã tìm cách cảnh cáo. Hà đã mua 400.000 đồng xăng đổ vào 3 can nhựa. Vào thời điểm trên, Hà tưới xăng trước cửa nhà số 6 và 8 rồi châm lửa đốt.

Do sơ ý khi châm lửa nên Hà bị bỏng ở mặt và chân tay, phải vào Viện bỏng Quốc gia băng bó.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên