26/11/2018 21:34 GMT+7

Bì bõm qua quốc lộ 1 ngập nước

ĐỨC TRONG
ĐỨC TRONG

TTO - Đến tối 26-11, lũ trên sông Lũy tiếp tục dâng cao khiến quốc lộ 1 cùng hàng trăm nhà dân tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận ngập sâu trong nước.

Bì bõm qua quốc lộ 1 ngập nước - Ảnh 1.

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình ngập sâu trong nước - Ảnh: ĐỨC TRONG

Theo ghi nhận, đỉnh nước ngập cao nhất vào khoảng 12h và kéo dài đến tối cùng ngày. Nước lũ dâng cao đã tràn qua nhiều căn nhà dân trước khi gây ngập trên quốc lộ 1. Nhiều nhà dân phải đóng cửa, di dời tài sản đến nơi cao ráo và sơ tán đi nơi khác ở.

Nước ngập nơi sâu nhất khoảng 1m và dài gần 1km. Nhiều cơ sở kinh doanh dọc theo tuyến quốc lộ 1 bị ngập buộc phải đóng cửa.

Bì bõm qua quốc lộ 1 ngập nước - Ảnh 2.

Nước lũ sông Lũy dâng cao gây ngập nhiều nhà dân tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Lực lượng công an giao thông phải phong tỏa quốc lộ 1 hướng Bắc – Nam. Những chiếc ôtô, xe tải, xe khách đi theo hướng Bắc – Nam khi đến đoạn cầu Nam phải vòng vào thị trấn Phan Rí Cửa rồi đi theo tuyến đường ven biển Hòa Thắng – Hòa Phú.

Đối với hướng còn lại, người dân phải bì bõm đi qua cùng với những chiếc xe tải lớn chạy chậm. Nhiều người dân phải dùng thuyền, thúng chai di chuyển trên quốc lộ đến nơi ngập sâu để di dời tài sản ra ngoài.

Bì bõm qua quốc lộ 1 ngập nước - Ảnh 3.

Có lúc người dân phải dùng thuyền nhỏ di chuyển trên quốc lộ 1 để di dời tài sản - Ảnh: ĐỨC TRONG

Người dân nơi đây cho biết những năm trước tình trạng ngập tương tự có diễn ra, nhưng năm nay là sâu và kéo dài nhất. Họ cho biết càng về đêm nước sẽ càng ngập hơn do triều cường đang dâng kết hợp với lũ về.

Địa phương phải huy động nhiều lực lượng công an, thanh tra giao thông cùng cán bộ - chiến sĩ Đội cảnh sát PCCC&CHCN Phan Rí giăng dọc quốc lộ nơi bị ngập để giúp người dân qua lại.

Bì bõm qua quốc lộ 1 ngập nước - Ảnh 4.

Cán bộ - chiến sĩ Đội cảnh sát PCCC&CHCN Phan Rí giúp dân qua đường bị ngập - Ảnh: ĐỨC TRONG

Không chỉ quốc lộ 1, nhà dân, các cơ sở kinh doanh mà trụ sở Đội cảnh sát PCCC&CHCN Phan Rí cũng thành "biển nước". Thượng úy Phạm Văn Thuận – phó trưởng đội này - cho biết đơn vị phải đục tường rào để tạo lỗ thoát nước nếu không muốn ngập cao hơn. 

Thượng úy Thuận cho biết thêm ngoài việc đảm bảo tài sản và các phương tiện trong đội, các cán bộ - chiến sĩ tại đơn vị phải thay phiên nhau ra quốc lộ giúp người dân qua lại.

Bì bõm qua quốc lộ 1 ngập nước - Ảnh 5.

Đội cảnh sát PCCC&CHCN Phan Rí cũng ngập nước - Ảnh: ĐỨC TRONG

Bì bõm qua quốc lộ 1 ngập nước - Ảnh 6.

Người dân tranh thủ di dời tài sản ra ngoài để tránh đêm về nước tiếp tục dâng cao và tràn vào nhà - Ảnh: ĐỨC TRONG

Bì bõm qua quốc lộ 1 ngập nước - Ảnh 7.

Cán bộ - chiến sĩ Đội cảnh sát PCCC&CHCN Phan Rí giăng dây trên quốc lộ 1 hướng dẫn người dân qua lại vùng nước ngập - Ảnh: ĐỨC TROG

ĐỨC TRONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên