17/10/2018 20:28 GMT+7

Bị bắt vì bán mì chính nhà dùng không hết

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Mua mì chính về dùng cho đám cưới con trai không hết, bà Đào Thị Lương mang ra chợ bày bán thì bất ngờ bị công an bắt giữ vì hành vi buôn bán hàng giả.

Chiều 17-10, TAND thị xã Sơn Tây (Hà Nội) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà Đào Thị Lương (57 tuổi) về hành vi buôn bán hàng giả phụ gia thực phẩm.

Theo cáo trạng, ngày 18-12-2016, bà Lương đang bán hàng ở chợ Mộc (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) thì một người phụ nữ không quen biết giới thiệu tên là Hồng đến hỏi mua các loại hàng khô và mì chính.

Không đủ mì chính nên bà Lương lấy lại của chị Tuyên với giá 7.500 đồng/gói, sau đó bán lại cho chị Hồng 19 gói mì chính với giá 8.000 đồng/gói và nhiều hàng đồ khô với tổng số tiền là 704.000 đồng.

Bị bắt vì bán mì chính nhà dùng không hết - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử sơ thẩm bà Đào Thị Lương về hành vi buôn bán mì chính giả - Ảnh: DANH TRỌNG

Do xe máy chất đầy hàng nên chị Hồng nhờ bà Lương tìm người chở thuê giúp. Chị Hồng đưa trước 500.000 đồng tiền hàng, số còn lại cùng 100.000 đồng tiền chở thuê sẽ thanh toán tại nơi giao hàng.

Số hàng trên sau đó được chị Nguyễn Hồng Nhung (con dâu của bị cáo Lương) chở thuê. Khi đến điểm hẹn, chị Nhung được chị Hồng nhờ chở đến địa điểm khác và hứa trả thêm 30.000 đồng tiền công.

Khi đến phường Xuân Khanh, chị Nhung đang giao dịch với anh Vũ Thanh Xuân (lái xe ôm được thuê đến nhận hàng hộ) thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ. Khám xét nhà bị cáo Lương, cảnh sát thu thêm bốn gói mì chính các loại.

Cơ quan điều tra xác định tang vật thu được từ vụ án là 28 gói mì chính. Sau khi giám định, kết quả cho thấy toàn bộ số mì chính trên là hàng giả song không tìm thấy chất độc thường gặp.

Trả lời thẩm vấn trước tòa, bà Lương cho biết thường bán đồ khô ở chợ chứ không bán mì chính. Ngày 18-12-2016, do còn thừa ba gói mì chính đã mua của chị Tuyên để làm đám cưới cho con trai nên bà mang ra chợ bán. Bà Lương khẳng định không biết hàng mình bán là mì chính giả cho đến khi bị cảnh sát bắt.

Dù bà Lương chưa làm hại người khác song Viện kiểm sát nhận định hành vi này đáng lên án vì gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước; quyền bảo hộ của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất và quyền được bảo vệ về sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng.

Do đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bà Lương từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai luật sư của bà Lương cho rằng bà phạm tội từ năm 2016 nên cần áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999 để đúng với quy định về việc áp dụng điểm có lợi cho người phạm tội.

Hàng giả Hàng giả 'bung lụa' vì xử lý quá nhẹ tay

TTO - Mức phạt thấp là một trong nhiều nguyên nhân lớn khiến tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan ở khu vực Đông Nam Á ngày càng lên mức báo động.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên