13/05/2011 22:34 GMT+7

Bị ảo giác, dọa nổ lựu đạn

M.QUANG
M.QUANG

TTO - Rạng sáng 13-5, công an Hà Nội và lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô đã ngăn chặn kịp thời một vụ dọa cho nổ lựu đạn tại phố Kim Mã.

Cơ quan công an đã bắt giữ Lê Quang Hải (32 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, công an Hà Nội nhận được tin báo có một thanh niên sử dụng vũ khí cố thủ tại nhà dân ở ngõ 103 Kim Mã, phường Kim Mã (quận Ba Đình) với lí do sợ bị người khác tấn công. Khi công an xuống hiện trường, thấy thanh niên này đang cầm dao nhọn và 1 quả lựu đạn, nói là đã rút chốt và sẽ cho nổ, vì có người định hại mình. Công an đã phong tỏa hiện trường, phối hợp với lực lượng quân đội tiếp cận, khống chế đối tượng, thu giữ dao và quả lựu đạn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Lê Quang Hải. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy Hải đến nhà Nguyễn Xuân Hòa (ngõ 103 Kim Mã) chơi và có biểu hiện sử dụng ma túy gây ảo giác, dẫn đến việc sử dụng vũ khí quân dụng để tự vệ.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên