Cần mở rộng thanh toán BHYT tại cơ sở y tế tư nhân
Vì vậy, cần thiết bổ sung quy định quỹ BHYT thanh toán những dịch vụ này cho trẻ em. Bà Tống Thị Song Hương, vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế), đã phát biểu như vậy tại hội thảo “Những quy định liên quan đến quyền lợi khám, chữa bệnh của trẻ em dưới 6 tuổi trong dự thảo Luật BHYT sửa đổi” được tổ chức tại TP.HCM ngày 3-4.
Cũng tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia - cho biết nước ta có hơn 7 triệu trẻ dưới 5 tuổi, trong đó hơn 2,5 triệu trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi. VN đang đứng thứ 13 trên thế giới về gánh nặng do suy dinh dưỡng thấp còi gây ra. Bà Lâm cũng cho rằng BHYT cần chi trả những dịch vụ khám, tư vấn dinh dưỡng và điều trị suy dinh dưỡng nặng cho trẻ em.
Một số ý kiến cho rằng BHYT VN đang có kết dư quỹ dành cho các dịch vụ khám chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi (1.243 tỉ đồng năm 2011). Mức kết dư này lớn hơn khoản ngân sách cần thiết để triển khai các dịch vụ khám, tư vấn và điều trị suy dinh dưỡng cho trẻ nên BHYT vẫn có khả năng cân đối khi nhân rộng các dịch vụ điều trị suy dinh dưỡng nặng trong những năm tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận