27/01/2016 08:46 GMT+7

Béo phì trước khi mang thai, nguy cơ cho con

BS HUỲNH KHIÊM HUY  (Theo Boston University Medical Center)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Boston University Medical Center)

TT - Trẻ được sinh ra từ mẹ béo phì sẽ tăng nguy cơ tử vong. Đây là kết quả thống kê mới từ các nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng của Đại học Boston (Mỹ).

Theo đó, trong 6 triệu trẻ em mới sinh được theo dõi từ năm 2012 - 2013, nguy cơ tử vong do các nguyên nhân trước sinh tăng gấp đôi nếu trẻ được sinh ra từ mẹ béo phì so với mẹ cân nặng bình thường trước mang thai.

Ngoài ra, trẻ được sinh từ mẹ béo phì cũng tăng nguy cơ tử vong do khiếm khuyết bẩm sinh và đột tử. Và dù họ có tuân theo khuyến cáo về lộ trình tăng cân trong lúc mang thai thì nguy cơ tử vong trẻ cũng không cải thiện đáng kể.

Tác giả nghiên cứu cho rằng cân nặng của mẹ là yếu tố cần được xem xét trong các chương trình chăm sóc sức khỏe phụ nữ trước khi quyết định mang thai.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Boston University Medical Center)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên