02/08/2012 22:37 GMT+7

Bệnh xá Trường Sa Lớn mổ cấp cứu ngư dân

NGỌC NGA - HOÀNG TÙNG
NGỌC NGA - HOÀNG TÙNG

TTO - Chiều 2-8, bác sĩ Phan Đình Mừng, trưởng bệnh xá Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa), cho biết các bác sĩ bệnh xá của đảo đã cứu sống bệnh nhân Nguyễn Dự (Quảng Ngãi) viêm ruột thừa cấp.

U4kCTQsE.jpgPhóng to
Các bác sĩ ở bệnh xá đảo Trường Sa Lớn phẫu thuật cho bệnh nhân Dự - Ảnh: Hoàng Tùng

Trước đó chiều 1-8, anh Dự được tàu cá QNg... đưa vào đảo Trường Sa Lớn trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt, bụng cứng. Sau khi chẩn đoán chính xác bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp, các bác sĩ ở đây đã mổ cấp cứu cho bệnh nhân trong bốn giờ.

Theo bác sĩ Mừng, anh Dự đã có biểu hiện đau bụng âm ỉ từ hơn 10 ngày trước nhưng vẫn cố đánh bắt cá. Chỉ đến khi đau dữ dội mới vào Trường Sa Lớn. “Do để quá lâu nên mạc nối lớn bám vào thành ruột thừa của anh Dự đã bị hoại tử, vì vậy ca mổ hơi phức tạp” - bác sĩ Mừng cho biết.

Tuy nhiên tình hình của bệnh nhân sau ca mổ tiến triển khá tốt, dự kiến sau mười ngày có thể xuất viện. Hiện bệnh nhân đang được quân, dân và các bác sĩ trên đảo chăm sóc.

NGỌC NGA - HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên