01/01/2018 15:05 GMT+7

Bệnh viện tỉnh mổ thành công bệnh nhân bị xương thủy tinh

THANH TRÚC
THANH TRÚC

TTO - Một bé trai 6 tuổi ở Khánh Hòa mắc bệnh xương thủy tinh vừa được các bác sĩ tỉnh phối hợp với bác sĩ chuyên khoa ở TP.HCM mổ thành công.

Bệnh viện tỉnh mổ thành công bệnh nhân bị xương thủy tinh - Ảnh 1.

Kip mổ đang phẫu thuật đùi trái cho cậu bé Cao Tinh - Ảnh: ĐÌNH THÀNH

Ngày 1-1, bác sĩ Phạm Đình Thành - phó trưởng khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết trong ba ngày (29 đến ngày 31-12-2017), khoa này phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa TP.HCM mổ thành công cho cậu bé người Raglai bị bệnh xương thủy tinh.

Cậu bé được mổ thành công là C.T. (6 tuổi, trú ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Bé bị xương thủy tinh ở cả hai chân, riêng chân trái đã bị gãy nhiều lần, lần này bé bị gãy đoạn xương đùi.

Cũng theo bác sĩ Thành, những trường hợp bị bệnh xương thủy tinh rất dễ gãy xương. Vì vậy sau mổ, gia đình cần phải lưu ý phòng ngừa, tìm cách cho bệnh nhân này có lối sinh hoạt riêng, thậm chí phải nâng niu, không để các bé chạy nhảy nhiều…đặc biệt cần có chế độ dinh dưỡng phù hợp.

THANH TRÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên