06/08/2022 10:10 GMT+7

Bệnh viện thiếu thuốc, máy hư sao chậm sửa chữa?

T.LŨY
T.LŨY

TTO - Nhiều bạn đọc phản ảnh đến Tuổi Trẻ tình trạng đi khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ phải mua thuốc bên ngoài nhiều tháng nay, bệnh viện không còn thuốc để cấp phát cho người bệnh.

Bệnh viện thiếu thuốc, máy hư sao chậm sửa chữa? - Ảnh 1.

Bệnh nhân BHYT chờ nhận thuốc tại quầy thuốc bệnh viện- Ảnh: T.LŨY

Nhiều khi bác sĩ chỉ định chụp CT-scan hay MRI, bệnh viện cũng chỉ bệnh nhân đi chụp ngoài bệnh viện, do máy của bệnh viện hư... Tình trạng này kéo dài đã nhiều tháng nay, gây thiệt thòi cho người bệnh có thẻ BHYT, bệnh nhân thất vọng và bức xúc.

Ông Huỳnh Minh Phú - phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ - trả lời như sau:

Trước đây bệnh viện sử dụng thuốc từ nguồn đấu thầu chung tại Sở Y tế TP, năm 2022 mới bắt đầu việc đấu thầu thuốc và vật tư tiêu hao riêng tại các bệnh viện.

Do thời điểm trước đó bùng phát dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ được TP trưng dụng làm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, mọi công việc dồn vào thực hiện nhiệm vụ này.

Đầu năm 2022 bệnh viện mới trở lại tiếp nhận điều trị bệnh nhân bình thường, nên việc đấu thầu thuốc tiếp nối sử dụng cho năm 2022 có sự chậm trễ. Tháng 6 vừa qua bệnh viện đã mở thầu dự án đấu thầu thuốc năm 2022 của bệnh viện và các trạm y tế quận Ninh Kiều.

Do quy trình thủ tục đấu thầu phải trình qua nhiều sở, ngành thẩm định nên thời gian kéo dài hiện vẫn chưa đấu thầu xong.

Trước tình hình xảy ra thiếu thuốc và vật tư tiêu hao sử dụng tại bệnh viện, bệnh viện đã xin ý kiến TP cho áp thầu mua sắm trực tiếp để sử dụng trước. Hiện tại bệnh viện vẫn đang tiến hành song song hai gói thầu: gói đấu thầu tập trung và gói mua sắm trực tiếp.

Dự kiến khoảng tuần tới sẽ xong và tiến hành thực hiện gói mua thuốc trực tiếp để phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Về việc hư hỏng máy CT và MRI, bệnh viện cũng đã mời công ty sửa chữa đến khảo sát, thông báo mời khảo sát đánh giá, sửa chữa công khai trên trang thông tin bệnh viện ba lần.

Kinh phí sửa chữa máy CT và máy MRI (hư hỏng thiết bị nạp khí helium) khoảng trên 2 tỉ đồng. Tuy nhiên do trục trặc khâu thẩm định, duyệt giá sửa chữa nên đến nay vẫn chưa sửa.

Hiện tại TP đã cho chủ trương kêu gọi xã hội hóa tài trợ sửa chữa, có công ty đã hứa tài trợ kinh phí cho bệnh viện sửa máy.

Ngày 4-8, đơn vị tài trợ đã đến khảo sát, hy vọng máy sẽ sớm được sửa chữa đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: ‘Không để tình trạng thiếu thuốc xảy ra trên diện rộng’ Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: ‘Không để tình trạng thiếu thuốc xảy ra trên diện rộng’

TTO - Trong giai đoạn hậu dịch COVID-19, ngành y tế đối diện nhiều khó khăn, thách thức mới, trong đó nổi bật nhất là nguy cơ thiếu thuốc, vật tư y tế. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh không để TP thiếu thuốc xảy ra trên diện rộng.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên