08/11/2018 17:44 GMT+7

Bệnh viện, rạp hát cũ ở Biên Hòa vào bảng 'đất vàng' đấu giá

S.Đ
S.Đ

TTO - UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu rà soát các thửa đất công, tổ chức bán đấu giá công khai. Trong đó, bệnh viện đa khoa Đồng Nai cũ và một rạp hát ở TP Biên Hòa cũng được đưa vào danh sách "đất vàng"đấu giá.

Bệnh viện, rạp hát cũ ở Biên Hòa vào bảng đất vàng đấu giá - Ảnh 1.

Vị trí bệnh viện đa khoa Đồng Nai cũ ở P. Quyết Thắng, TP Biên Hòa được công bố bán đấu giá - Ảnh: A LỘC

UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các sở ngành rà soát hồ sơ các khu đất "vàng" để đưa ra bán đấu giá. Theo đó, tỉnh đã lên danh sách 17 khu "đất vàng" ở địa bàn hiện Trảng Bom và TP Biên Hòa để bán trong năm 2018 với tổng mức giá khởi điểm hơn 540 tỉ đồng.

Tại Biên Hòa, có hai khu đất vàng nằm ở vị trí đắt địa ở trung tâm được đưa ra mức giá bán khởi điểm là Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cơ sở 1 (cũ) mức giá 186 tỉ đồng và rạp hát Nam Hà (gần vòng xoay Biên Hùng) gần 69 tỉ đồng.

Hiện UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát các khu đất công có giá trị cao để đưa vào danh sách đấu giá trong năm 2019.

Việc tổ chức đấu giá đất công phải thực hiện công khai, mức giá đưa ra sát với giá thị trường.

Bệnh viện, rạp hát cũ ở Biên Hòa vào bảng đất vàng đấu giá - Ảnh 2.

Rạp hát Nam Hà nằm ở vòng xoay Biên Hùng, TP Biên Hòa được đưa vào danh sách bán đấu giá - Ảnh: A LỘC

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đối với các thửa đất công có diện tích nhỏ sẽ chuyển cho các huyện, thành phố tổ chức bán đấu giá.

60% số tiền thu được từ việc bán đấu giá đất sẽ cho địa phương giữ lại, còn lại sẽ chuyển về tỉnh. Mục đích bán đấu giá đất nhằm lấy nguồn vốn bù thu cho ngân sách tỉnh đang gặp khó khăn.

S.Đ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên