Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ là bệnh viện hạt nhân lĩnh vực Sản khoa

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ được Bộ Y tế lựa chọn là một trong 8 bệnh viện hạt nhân trên cả nước thuộc lĩnh vực Sản khoa, tham gia Đề án "Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030".

 - Ảnh 1.

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ được chọn bệnh viện hạt nhân trong Đề án bv vệ tinh 2026-2030 - Ảnh: BVCC

Bệnh viện vệ tinh lĩnh vực sản khoa

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Quyết định về việc bổ sung bệnh viện hạt nhân tham gia Đề án "Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026 - 2030".

Theo quyết định, Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ chính thức được phê duyệt trở thành một trong 8 bệnh viện hạt nhân trên cả nước thuộc lĩnh vực Sản khoa - chịu trách nhiệm đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị tuyến dưới.

Việc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ đảm nhận vai trò hạt nhân sẽ giúp người dân Cần Thơ và các tỉnh lân cận thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được thụ hưởng trực tiếp các dịch vụ y tế chất lượng cao, kỹ thuật chuyên sâu với chi phí phù hợp, không phải đi xa; giảm áp lực bệnh viện tuyến trên.

Với nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh (thuộc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ) đã chuyển giao nhiều kỹ thuật lĩnh vực sản khoa, phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, xét nghiệm... cho các bệnh viện thuộc tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau.

Những thành tựu nổi bật

 - Ảnh 2.

Ê-kíp Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ thực hiện kỹ thuật sinh thiết gai nhau - Ảnh: BVCC

Theo Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, mỗi năm bệnh viện đón khoảng 12.000 em bé chào đời, tiếp nhận gần 200.000 lượt người đến khám và điều trị. Bệnh viện khẳng định vị thế là bệnh viện chuyên sâu của vùng, khi thu hút hơn 48% người dân ngoài TP Cần Thơ đến khám điều trị.

Bên cạnh đó, công tác cấp cứu bệnh nặng cũng được chú trọng với tỷ lệ thành công đạt 100% đối với bệnh lý sản phụ khoa và 98,9% đối với trẻ sơ sinh bệnh nặng.

Lĩnh vực sản phụ khoa, điều trị thành công các bệnh lý chuyên sâu, cấp cứu tai biến sản khoa như: nhau cài răng lược, HELLP... Phẫu thuật nội soi phụ khoa đạt 95% và tổ chức khám, điều trị rối loạn chức năng sàn chậu cho phụ nữ sau sinh.

Trung tâm Nhi - Sơ sinh triển khai nhiều kỹ thuật cao như thở máy rung cao tần, hạ thân nhiệt chỉ huy, bơm Surfactant bằng kỹ thuật LISA... cứu sống trẻ sinh cực non 24 tuần với cân nặng 620g. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - Nam học đón gần 1.500 bé chào đời nhờ các kỹ thuật tiên tiến như sinh thiết phôi tiền làm tổ, tiêm tinh trùng vào bào tương noãn, nâng tỷ lệ IVF thành công trên 54%.

 - Ảnh 3.

BS.CKII. Nguyễn Thụy Thúy Ái - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ cùng ê-kíp trực tập trung cao độ trong ca phẫu thuật, đón công dân nhí chào đời an toàn dịp Tết Độc lập - Ảnh: BVCC

Năm 2024, ê kíp Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh đã được cử đi đào tạo về lĩnh vực can thiệp bào thai. Hiện nay bệnh viện đã triển khai 3 kỹ thuật tiên tiến, gồm: truyền dịch vào buồng ối điều trị thiểu ối, giảm ối điều trị đa ối và sinh thiết gai nhau. Nhờ đó, nhiều trường hợp thai phụ nguy cơ cao được can thiệp bào thai thành công.

Đồng thời, bệnh viện đã đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại làm chủ công nghệ gen, triển khai các kỹ thuật tiên tiến: sàng lọc trước sinh không xâm lấn (NIPT), phân tích bất thường số lượng bản sao nhiễm sắc thể (Microarray), đặc biệt là triển khai kỹ thuật sàng lọc các bệnh lý huyết học nghiêm trọng ở trẻ sơ sinh bằng hệ thống xét nghiệm Hemoglobin đầu tiên tại ĐBSCL.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tầm soát sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại bệnh viện cũng được nâng cao, với 97,7% thai phụ được sàng lọc trước sinh và 99,5% trẻ sinh ra được sàng lọc sơ sinh.

Đối với công tác chuyển đổi số, bệnh viện đã vận hành đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin để thay thế hồ sơ giấy.

 - Ảnh 4.

Người bệnh sử dụng chữ ký số thay cho chữ ký trên giấy - Ảnh: BVCC

Các dữ liệu xét nghiệm, hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh y tế (PACS) được tích hợp hoàn toàn trên môi trường số; thanh toán viện phí không dùng tiền mặt, đăng ký khám bệnh bằng tài khoản VNeID kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đồng thời ra mắt ứng dụng di động dành riêng cho người bệnh.

Năm 2026, bệnh viện tiếp tục hoàn thiện hệ thống EMR toàn diện, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán, nâng cấp hệ thống bảo mật và đào tạo kỹ năng số cho toàn thể nhân viên, tiến tới mô hình bệnh viện không giấy tờ.

Theo Sở Y tế TP Cần Thơ đánh giá, Bệnh viện Phụ sản là đơn vị dẫn đầu của ngành nhiều lĩnh vực, đã được Bộ Y tế chính thức giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, mở rộng hỗ trợ chuyên môn sâu về sản - phụ khoa và sơ sinh cho các bệnh viện trong vùng.

 - Ảnh 5.

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ có đội ngũ nhân lực chất lượng cao - Ảnh: BVCC

Bác sĩ CKII Nguyễn Thụy Thúy Ái - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, nhấn mạnh mục tiêu sắp tới, bệnh viện nỗ lực thực hiện đạt các chỉ tiêu còn lại thông qua việc tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh.

Bệnh viện cũng quyết tâm đạt chứng nhận chất lượng quốc tế RTAC trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản vào cuối năm nay, đồng thời triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp để hướng tới sự hài lòng tối đa của người bệnh.

Việc Bộ Y tế lựa chọn Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ tham gia Đề án bệnh viện vệ tinh là cột mốc phát triển mới, tiếp tục nâng tầm uy tín và thương hiệu của đơn vị chuyên sâu sản phụ khoa của vùng ĐBSCL.

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ là bệnh viện hạt nhân lĩnh vực Sản khoa - Ảnh 6.Chạy đua cứu sản phụ bị nhau cài răng lược, nguy cơ sốc mất máu

Một sản phụ 38 tuổi, mang thai lần 4 nhập viện trong tình trạng bị nhau cài răng lược, một biến chứng sản khoa gây sốc mất máu ồ ạt… đã được cấp cứu kịp thời và “mẹ tròn con vuông”.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất