Bệnh viện nói gì vụ gia đình trả hơn 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu, thuốc đưa bệnh nhân về nhà 16km?

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo liên quan phản ánh của gia đình bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu, thuốc, đưa người bệnh đi quãng đường 16km về nhà.

 - Ảnh 1.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - nơi có phản ánh của người nhà bệnh nhân trả hơn 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu và thuốc cho quãng đường về nhà 16km - Ảnh: BVĐK tỉnh Thanh Hóa

Ngày 3-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết đã nhận được báo cáo từ bệnh viện liên quan đến thông tin trên mạng xã hội về việc một gia đình bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng tiền xe cấp cứu và thuốc vận mạch khi đưa người bệnh từ bệnh viện về nhà với quãng đường 16km.

Gia đình tự liên hệ xe cấp cứu bên ngoài

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, khoảng 9h43 ngày 1-8, bệnh nhân H.B.Đ. (58 tuổi) nhập viện với chẩn đoán sốc nhiễm trùng - suy đa tạng - viêm phổi - theo dõi viêm tụy cấp - nhồi máu não/đái tháo đường type 2.

Bệnh nhân được thăm khám và đưa về khoa hồi sức tích cực I - chống độc để chăm sóc, điều trị. Tuy nhiên, bệnh nhân tình trạng bệnh nặng, đáp ứng điều trị và cải thiện kém.

Khoảng 9h ngày 14-8, sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ giải thích đầy đủ cho gia đình về tình trạng bệnh và tiên lượng. Gia đình thống nhất xin đưa bệnh nhân về nhà để tiếp tục chăm sóc.

Khoảng 10h cùng ngày, gia đình tự liên hệ phương tiện vận chuyển và đưa bệnh nhân về nhà.

Mới đây, khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội, lãnh đạo bệnh viện đã vào cuộc xác minh, rà soát quy trình và đã có báo cáo gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh viện xác định việc vận chuyển bệnh nhân trong trường hợp này được thực hiện bằng xe cứu thương dịch vụ bên ngoài do gia đình tự liên hệ, không phải xe của bệnh viện. Nhân viên thực hiện vận chuyển, chăm sóc bệnh nhân trên xe cũng không phải nhân viên y tế của bệnh viện.

"Việc vận chuyển bệnh nhân, sử dụng thuốc trong quá trình vận chuyển và các khoản chi phí mà gia đình phản ánh do đơn vị hoặc cá nhân cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện, không thuộc phạm vi quản lý của bệnh viện về hoạt động vận chuyển, cung cấp thuốc, dịch vụ hoặc các khoản thu", báo cáo nêu.

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết trong năm 2025 đã từng có văn bản chỉ đạo các bệnh viện công lập, ngoài công lập và các cơ sở cấp cứu ngoại viện, yêu cầu tăng cường quản lý, thực hiện đúng các quy định về vận chuyển người bệnh.

Bệnh viện không được giới thiệu xe ngoài để trục lợi

Sau khi sự việc trên xảy ra, ngày 1-9, Sở Y tế Thanh Hóa tiếp tục có văn bản gửi các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn về việc tăng cường quản lý hoạt động cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển và chăm sóc người bệnh.

Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn, cấp phát, cung ứng, quản lý và sử dụng thuốc, vật tư y tế; bảo đảm việc sử dụng thuốc, vật tư y tế cho người bệnh đúng chỉ định, đúng quy trình chuyên môn và trong phạm vi hoạt động của cơ sở.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tại các khoa, phòng có người bệnh nặng, nguy kịch; kịp thời phát hiện và xử lý việc lợi dụng tình trạng bệnh để cung cấp thuốc, vật tư y tế hoặc dịch vụ chăm sóc không đúng quy định.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển và chăm sóc người bệnh, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời nghiêm cấm cán bộ, viên chức, người lao động của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh móc nối, môi giới, giới thiệu người bệnh cho tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển bên ngoài để hưởng lợi; trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia cung cấp dịch vụ, chăm sóc, sử dụng thuốc, thu tiền của người bệnh trong quá trình vận chuyển trái quy định.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị xác minh thông tin liên quan việc vận chuyển một bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà.

Theo Cục Quản lý khám, chữa bệnh, những ngày qua một số cơ quan báo chí phản ánh người dân bức xúc về việc sử dụng thuốc vận mạch, chi phí thuốc và vận chuyển bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà. Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Cụ thể, ông H.T.K. có cha là ông H.B.Đ. đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực 1 - chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do bệnh tình nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà và tự liên hệ xe cấp cứu để vận chuyển.

Theo phản ánh của ông K., gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với giá 600.000 đồng/chai, tương đương 4,2 triệu đồng/ngày. Sau khi đồng ý, người nhà thanh toán tiền thuốc trực tiếp cho bác sĩ trên xe.

Bên cạnh tiền thuốc, gia đình còn trả 5,3 triệu đồng cho việc vận chuyển bệnh nhân và các thiết bị như ống thở, máy hút đờm... Theo phản ánh, quãng đường từ bệnh viện về nhà khoảng 16km.

 - Ảnh 3.Toàn bộ xe cứu thương sẽ được gắn định vị, không phân biệt công hay tư

Bộ Y tế cho biết toàn bộ xe cứu thương, không phân biệt công hay tư, sẽ được gắn thiết bị định vị và tích hợp trên bản đồ số, giúp tổng đài theo dõi vị trí, trạng thái phương tiện để điều phối nhanh nhất đến hiện trường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất