14/07/2022 18:26 GMT+7

Bệnh viện huyện Bình Chánh dư 23 triệu đồng sau 7 tháng 'tăng trưởng âm'

HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN
HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN

TTO - Suốt 7 tháng sau đại dịch COVID-19 luôn nằm trong tình trạng "tăng trưởng âm" từ 600 triệu đồng đến gần 4 tỉ đồng/tháng, lần đầu tiên Bệnh viện huyện Bình Chánh, TP.HCM có nguồn thu dương trên 23 triệu đồng.

Bệnh viện huyện Bình Chánh dư 23 triệu đồng sau 7 tháng tăng trưởng âm - Ảnh 1.

Phó giám đốc điều hành Bệnh viện huyện Bình Chánh Võ Ngọc Cường - Ảnh: DUYÊN PHAN

Câu chuyện về số tiền thu dư 23.348.737 đồng vừa được phó giám đốc điều hành Bệnh viện huyện Bình Chánh Võ Ngọc Cường nêu ra tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và hoạt động trọng tâm 6 tháng cuối năm của ngành y tế TP.HCM chiều 14-7 khiến cả hội trường ồ lên. 

Với nhiều bệnh viện, đây là con số khiêm tốn, nhưng với một bệnh viện tuyến huyện vừa phục hồi sau đại dịch COVID-19, đó là "khoản thu trong mơ", nhất là trong thời điểm làn sóng nhân viên y tế nghỉ việc đang lan rộng. 

Theo bác sĩ Cường, trong 3 năm gần nhất, số bệnh nhân nội và ngoại trú đều giảm gần một nửa. Điều này kéo theo khó khăn về mặt tài chính khi trong 2 năm 2020 và 2021 nguồn chi của bệnh viện thường cao hơn thu. Đơn cử năm 2020 thu 135 tỉ nhưng chi tới 142 tỉ, năm 2021 thu 77 tỉ nhưng chi đến 82 tỉ.

Theo thống kê suốt 7 tháng, từ tháng 11-2021 đến tháng 5-2022 nguồn thu/chi liên tục rơi vào tình trạng "âm", từ 600 triệu đồng đến gần 4 tỉ đồng. Chỉ duy nhất tháng 6-2022, tình hình mới bắt đầu khả quan khi nguồn thu/chi tăng trưởng "dương" với số tiền là trên 23 triệu đồng. "Tuy con số rất nhỏ, nhưng đây là sự nỗ lực rất lớn từ bệnh viện" - bác sĩ Cường chia sẻ.

Bệnh viện huyện Bình Chánh là bệnh viện hạng 2, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM. Bệnh viện có tổng số 340 giường, 382 nhân sự, được khánh thành đưa vào hoạt động vào năm 2018.

35 nhân viên y tế nghỉ việc vì thu nhập giảm và chậm chi trả ưu đãi ngành 35 nhân viên y tế nghỉ việc vì thu nhập giảm và chậm chi trả ưu đãi ngành

TTO - “Nhiều nhân viên y tế xin nghỉ việc do áp lực công việc, thu nhập giảm và tiền chế độ ưu đãi chậm. Đến nay đã có gần 6 tỉ đồng chưa trả kịp thời cho lực lượng y tế tại bệnh viện”.

HOÀNG LỘC - DUYÊN PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên