17/12/2017 22:48 GMT+7

Bệnh viện hứa không thu thêm khoản gì với người nhà bệnh nhân

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã chấn chỉnh và yêu cầu các khoa, phòng không thu tiền lưu trú và bất kỳ khoản nào với người nhà người bệnh.

Bệnh viện hứa không thu thêm khoản gì với người nhà bệnh nhân - Ảnh 1.

Người nhà bệnh nhân thuê quần áo tại kho đồ của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An chiều 14-12 - Ảnh: DOÃN HÒA

Bệnh viện thu tiền quần áo người nhà bệnh nhân trái quy định Bệnh viện thu tiền quần áo người nhà bệnh nhân trái quy định

TTO - Dù Sở Y tế Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn tỉnh không được thu tiền quần áo người nhà vào thăm nuôi người bệnh, nhưng một số bệnh viện vẫn tiếp tục thu.

Sau khi tiếp nhận thông tin Tuổi Trẻ Online phản ánh về việc bệnh viện thu tiền quần áo người nhà bệnh nhân trái quy định, ông Phạm Vĩnh Hùng - phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An - cho biết, bệnh viện chỉ tạm thu tiền đặt cọc đồ vải của người bệnh và người nhà người bệnh khi mượn đồ và sẽ hoàn trả lại sau khi trả đồ vải.

Ban giám đốc bệnh viện đã yêu cầu các khoa, phòng không thu tiền lưu trú và bất kỳ khoản nào với người nhà người bệnh theo chỉ đạo từ Sở Y tế Nghệ An vào ngày 6-12.

Theo ông Hùng, cơ sở vật chất hiện tại của bệnh viện được tiếp nhận từ cơ sở cũ của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để lại và nhiều khu nằm rải rác khuôn viên chung của Bệnh viện chấn thương chỉnh hình với nên gặp khó khăn trong quản lý việc người nhà ra vào thăm nuôi người nhà bệnh nhân.

Hiện nay, mỗi ngày Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang điều trị cho khoảng 700-750 bệnh nhân và có 400-450 lượt bệnh nhân tới khám.

Thời gian gần đây, bệnh viện có thu phí lưu trú người nhà bệnh nhân 15.000 đồng/người/ngày để bệnh viện có điều kiện duy trì liên tục các dịch vụ như vệ sinh bệnh viện, vệ sĩ, nước sạch, xử lý nước thải, rác thải.

"Người nhà bệnh nhân ở lại chăm bệnh nhân sẽ phát sinh vấn đề về an ninh trật tự, nước sạch, rác thải…Trong khi nguồn kinh phí từ trên cấp hàng năm không có nên bệnh viện có đặt ra khoản thu này để có điều kiện phục vụ người nhà bệnh nhân được tốt hơn", ông Hùng lý giải.

Việc người nhà bệnh nhân thăm nuôi mượn áo vàng và thẻ ra vào, theo ông Hùng là để bệnh viện quản lý chặt chẽ hơn người ra vào viện, tránh tình trạng kẻ xấu trà trộn lấy cắp đồ của người bệnh.

Bà Phạm Thị Quỳnh Trang - phó phòng tài chính, kế toán Bệnh viện Ung bướu Nghệ An - cho biết, việc đặt ra khoản phí này có mục đích quản lý con người là chính và không phải người nhà bệnh nhân nào bệnh viện cũng thu. 

Sau khi có hướng dẫn của Sở Y tế Nghệ An thì bệnh viện đã dừng thu và đề nghị cấp ngân sách bổ sung.

Trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20-12, Sở Y tế Nghệ An đã trả lời ý kiến cử tri về vấn đề thu phí người nhà bệnh nhân và có công văn chỉ đạo yêu cầu các bệnh viện không được thu tiền đối với người nhà vào thăm bệnh nhân dưới các hình thức như tiền áo vàng, tiền quần áo người nhà bệnh nhân, cầu thang máy, tiền đi vệ sinh…

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên