Tag: Bệnh viện Da liễu trung ương

Làm đẹp đón Tết: Những tay ngang khoác áo blouse

Không ít tiệm cắt tóc, làm móng không chỉ làm 'chuyên môn' của mình mà còn thực hiện các thủ thuật có xâm lấn, phổ biến nhất là tiêm filler.

Hoại tử da toàn thân do dùng thuốc, loại thuốc gì nguy cơ gây bệnh?

Sau 10 ngày uống thuốc nam điều trị sỏi thận, người phụ nữ xuất hiện tổn thương da toàn thân, hoại tử da rải rác.

Bé trai 3 tháng tuổi lây bệnh giang mai từ mẹ, coi chừng nhầm với bệnh khác

Bệnh viện Da liễu trung ương vừa tiếp nhận một bệnh nhi nam 3 tháng tuổi vào viện trong tình trạng bong vảy ở lòng bàn tay và lòng bàn chân. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé trai dương tính với bệnh giang mai.

Tại sao hóa trị ung thư lại gây rụng tóc, bao giờ mọc lại?

Nhiều bệnh nhân ung thư băn khoăn tại sao hóa trị lại gây rụng tóc và sau bao lâu mái tóc mới có thể hồi phục, mọc lại?

Bé trai nứt da vùng đầu vì tắm lá chữa viêm da cơ địa

Trẻ được chẩn đoán mắc viêm da cơ địa từ khi 1 tháng tuổi, tuy nhiên thay vì điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, gia đình lại tắm nhiều loại lá cho trẻ. Sau 7 tháng, trẻ nhập viện trong tình trạng nứt da vùng đầu kèm mảng vảy dày đặc.

‘Cò’ gửi xe tái xuất trước cổng bệnh viện, thu hàng trăm ngàn đồng mỗi xe

Do bên trong một số bệnh viện không có nơi gửi ô tô, người dân phải theo 'cò' gửi xe với giá hàng trăm ngàn đồng mỗi xe.

Loạn viên uống chống nắng trắng da

Nhiều loại viên uống chống nắng trắng da đang được rao bán, quảng cáo rầm rộ về công dụng thần kỳ "thách thức" nắng nóng lên đến hơn 40 độ C. Tuy nhiên, các mặt hàng này chủ yếu là hàng xách tay, "mù mờ" về nguồn gốc, xuất xứ.

Nốt ruồi, nám da cũng có thể thành ung thư hắc tố nguy hiểm

Nhiều người chủ quan vì vết nám hoặc nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể mà không biết đó có thể là u hắc bào ác tính ở da.

Cách chăm sóc da khô, nứt nẻ khi trời lạnh

Để chăm sóc làn da khô vào những ngày rét lạnh, người bệnh cần uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả rau xanh và có thể kết hợp các loại mặt nạ hay kem dưỡng ẩm.

Mỹ phẩm "xịn" gây dị ứng

TT - “Không phải cứ bị dị ứng là đổ cho mỹ phẩm dỏm. Nếu người có cơ địa dị ứng thì kể cả mỹ phẩm xịn cũng có nguy cơ gây dị ứng” - bác sĩ Nguyễn Thành, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Da liễu trung ương, cảnh báo.