Tuy nhiên khi về nhà ông Thanh đã tỉnh táo lại... Sau đó ông Thanh có biểu hiện trở nặng, gia đình đưa ông đến Bệnh viện huyện Bình Chánh và bệnh viện này chuyển ông sang Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Sau khi điều trị sáu ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Thanh đã nói chuyện, đi lại được. Đến nay ông Thanh vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
Chúng tôi không hiểu sao nhân viên y tế ở Bệnh viện Đại học Y dược nói đã hết hi vọng mà thực tế bệnh tình của ông Thanh không diễn ra như vậy?
Một bạn đọc
PGS.TS.BS Phan Chiến Thắng (phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM) trả lời:
- Bệnh nhân Nguyễn Văn Thanh được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM lúc 18g45 ngày 7-2 trong tình trạng mệt, khó thở, phải thở oxy. Tại Bệnh viện Đại học Y dược, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim tối cấp vùng trước rộng, viêm phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đái tháo đường type II, tăng huyết áp và được điều trị nội khoa tích cực.
Sáng 8-2 bệnh của ông Thanh trở nặng, bệnh nhân thở ngắt quãng, mạch nhanh nhẹ khó bắt, huyết áp không đo được, trên điện tâm đồ (ECG) biểu hiện nhịp nhanh thất, đe dọa rung thất... Bệnh viện đã rất tích cực trong vấn đề chẩn đoán và điều trị, nhưng bệnh nhân bị bệnh quá nặng như đã nói ở trên. Đồng thời bệnh nhân bị biến chứng của nhồi máu cơ tim là rung thất, ngưng tim (có bằng chứng ECG).
Theo y văn, tỉ lệ tử vong của nhồi máu cơ tim có biến chứng rung thất/ngưng tim là trên 80% (nếu không được can thiệp mạch vành) hoặc cao gấp 9-10 lần so với bệnh nhân không có biến chứng này. Bệnh nhân đã bị rung thất nhiều lần, không đáp ứng với sốc điện, thêm vào đó bệnh nhân còn bị viêm phổi trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng và tiểu đường, như vậy tiên lượng tử vong còn cao hơn nữa.
Tuy nhiên, việc tiên lượng trong y khoa vẫn không thể chính xác tuyệt đối 100%, đôi khi vẫn có một tỉ lệ sống sót sau những biến chứng rất nặng giống như bệnh nhân Thanh, dù tỉ lệ này là cực nhỏ. Mặt khác, trách nhiệm của chúng tôi là giải thích đầy đủ tiên lượng rất nặng của bệnh nhân, còn quyết định tiếp tục điều trị hay xin về là do nguyện vọng của gia đình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận