Tuy nhiên, số ca mắc tay chân miệng những tuần gần đây bắt đầu tăng nhẹ, trung bình mỗi tuần có 150 ca mắc, do bệnh đang trong thời điểm đỉnh dịch (thường xảy ra vào tháng 9 đến tháng 12 hằng năm).
Tương tự, TP cũng ghi nhận có 5.799 trường hợp (có 5 ca tử vong) mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến giữa tháng 10-2013. Tuy số ca mắc giảm 34% so với cùng thời điểm năm 2012 nhưng vài tuần gần đây có xu hướng tăng, với trung bình 260-270 ca mắc/tuần. Trong tháng 11 và 12-2013 số ca mắc sốt xuất huyết còn tiếp tục tăng vì thời tiết vẫn đang là mùa mưa.
* Cùng ngày, bác sĩ Tôn Thất Thạnh - giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP Đà Nẵng - cho biết ca tử vong nghi do sốt xuất huyết đầu tiên trên địa bàn (Tuổi Trẻ ngày 30-10) đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sốt xuất huyết. Đây là kết quả do Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.
Trước đó, khi nhập viện tại Đà Nẵng, ca bệnh này được chẩn đoán lâm sàng và xét nghiệm cho kết quả dương tính với virút Dengue gây bệnh sốt xuất huyết. Giải thích về sự khác nhau giữa hai kết quả xét nghiệm này, theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, bất kỳ loại xét nghiệm nào cũng có một tỉ lệ nhất định, dù rất nhỏ, cho kết quả dương tính giả hoặc âm tính giả nên kết quả trong trường hợp này đã không có sự trùng khớp. Mặt khác có thể do sự khác nhau giữa các loại sinh phẩm được sử dụng để xét nghiệm, quá trình bảo quản, vận chuyển mẫu xét nghiệm...
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Ca tử vong nghi do sốt xuất huyết: xét nghiệm âm tínhThừa Thiên - Huế: số ca bệnh sốt xuất huyết tăng mạnhĐồng Nai: Bệnh tay chân miệng tăng đột biếnCẩn thận trong mùa mưa bão
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận