16/04/2015 10:56 GMT+7

​Bệnh sốt rét do ngủ rẫy

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TT - Huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đang trở thành vùng sốt rét trọng điểm ở Tây nguyên với hàng ngàn ca nhập viện mỗi năm do người dân có thói quen... ngủ rẫy.

"Sát thủ" sốt rét. Ảnh tư liệu

Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Krông Pa, năm 2014 toàn huyện đã có hơn 2.200 lượt bệnh nhân phải nhập viện vì sốt rét.

Ông Đinh Viết Bửu - giám đốc Trung tâm Y tế Krông Pa - cho biết Krông Pa là huyện xa nhất của Gia Lai, dân ở đây rất nghèo và chủ yếu là đồng bào Ja Rai.

Để có cái ăn hàng ngày, người dân ở đây lâu nay vẫn duy trì thói quen ngủ lại nương rẫy, bìa rừng để lao động sản xuất. Đây chính là trở ngại lớn nhất khiến bệnh sốt rét ngày càng lan rộng.

Số liệu từ Trung tâm Y tế Krông Pa cho thấy từ năm 2012 đến nay số ca mắc bệnh sốt rét tại huyện này tăng vọt.

Từ năm 2012 trở về trước số ca bệnh dao động mỗi năm dưới 1.000 ca, nhưng từ năm 2012 đến nay mỗi năm Trung tâm Y tế Krông Pa tiếp nhận điều trị trên 2.000 ca.

Ông Bửu cho biết thêm hai năm nay nhiều đơn vị chuyên môn trong tỉnh và các vùng lân cận đã tập trung hỗ trợ Krông Pa dập dịch, tổ chức các đợt khảo sát đánh giá để tìm vector truyền bệnh.

 

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên