31/10/2013 23:12 GMT+7

Bệnh nhân "nghi chuyển viện chậm" đã tử vong

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Chiều 31-10, bà Lê Thị Hoa (sinh 1984, trú phường Kim Long, TP Huế) đã tử vong sau sáu ngày điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu của bệnh viện Trung ương Huế.

Một bệnh nhân nguy kịch nghi do chuyển viện chậm

Như Tuổi Trẻ ngày 29-10 đã đưa tin, ngày 21-10, bà Hoa kêu đau đầu, lên cơn sốt cao nên gia đình đưa vào Trung tâm Y tế TP Huế cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà Hoa mắc sốt xuất huyết nên cho nhập viện điều trị.

Tuy nhiên, sau bốn ngày điều trị, bệnh nhân ngày càng kiệt sức, gia đình nhiều lần xin chuyển viện nhưng bác sĩ từ chối.

Đến sáng 25-10, thấy tính mạng của bà Hoa nguy kịch, trung tâm này đã cho chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Trung ương Huế.

Tại đây, bệnh nhân được đánh giá tình trạng quá xấu, suy đa phủ tạng, tràn dịch màng phổi, nhiễm trùng máu, hôn mê sâu, tính mạng nguy kịch.

Đến chiều 31-10 thì bệnh nhân tử vong.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Trần Quốc Hùng, giám đốc Trung tâm Y tế TP Huế, nói rằng trong những ngày qua trung tâm đã tích cực hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần, để mong cứu sống bệnh nhân, nhưng bà Hoa đã không thể qua khỏi vì bệnh quá nặng.

Sáng 31-10, Trung tâm Y tế TP Huế đã đến bệnh viện hỗ trợ 20 triệu đồng, nhưng gia đình bà Hoa đã từ chối không nhận.

Thân nhân của Hoa cho biết đã gửi đơn đến Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, đề nghị điều tra làm rõ cái chết của bà Hoa.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên