26/11/2014 09:53 GMT+7

Bệnh nhân Ebola tại Sierra Leone bị vứt xác ra đường

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Các nhân viên an táng tại thành phố Kenema của Sierra Leone đã vứt xác bệnh nhân chết vì Ebola nơi công cộng để phản đối việc chính quyền không chi trả phụ cấp.

Một trung tâm điều trị Ebola tại Sierra Leone - Ảnh: AFP

BBC đưa tin các nhân viên này đã bỏ 15 thi thể tại bệnh viện chính của thành phố. Một thi thể đặt trước văn phòng quản lý của bệnh viện và hai thi thể khác bị bỏ trước lối vào bệnh viện.

Một số thông tin cho biết nhiều thi thể bị bỏ trên đường phố.

Kenema là thành phố lớn thứ ba ở Sierra Leone và lớn nhất ở phía đông, nơi dịch Ebola bùng phát đầu tiên.

Các nhân viên an táng cho biết họ đình công vì không được trả phụ cấp rủi ro công việc trong tháng 10 và tháng 11.

Nhóm người trên đã bị sa thải vì đối xử với thi thể bệnh nhân "vô nhân đạo", một phát ngôn viên của Trung tâm ứng phó Ebola của chính phủ cho biết. Tuy nhiên ông này khẳng định sẽ điều tra nguyên nhân họ không nhận được tiền bởi chính phủ đã duyệt các khoản chi trả phụ cấp.

Những thi thể này sau đó đã được đưa đi nhưng các nhân viên cho biết họ sẽ tiếp tục đình công.

Sierra Leone là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt bùng phát Ebola năm nay, với hơn 1.200 trường hợp tử vong.

Ebola đến nay đã giết chết hơn 5.000 người dân ở Tây Phi, chủ yếu là ở Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Ông Anthony Banbury, lãnh đạo chiến dịch chống Ebola của Liên Hiệp Quốc thừa nhận không thể đạt mục tiêu điều trị cho 70% bệnh nhân nhiễm Ebola và chôn cất an toàn 70% thi thể nạn nhân trước tháng 12-2014.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên