Phóng to |
| Bệnh nhân Lê Minh Hạnh đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (Quảng Nam) trong tuyệt vọng vì không biết mình bệnh gì - Ảnh: D.Hoàng |
Tất cả nạn nhân đều có chung triệu chứng khó thở, tức ngực, ho kéo dài và ra máu nhiều, không ăn được, sụt cân nhanh... Các bệnh viện đa khoa Quảng Nam, Huế đã điều trị những bệnh nhân này theo phác đồ chữa lao phổi nhưng không kết quả, xét nghiệm không thấy mắc HIV.
Nạn nhân chết gần đây nhất là anh Phan Văn Dũng (35 tuổi, thôn Châu Lâm, xã Bình Trị). Người nhà cho biết anh Dũng đã đi điều trị gần một năm mà không khỏi. Nhiều người khác đang điều trị tại Bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch (Quảng Nam) nhưng không tìm ra nguyên nhân. Hiện có một số bệnh nhân (cùng quê xã Bình Trị, từng làm chung hầm vàng Động Giá, thôn Đông Tiễn, xã Bình Trị) đang nằm điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong tình trạng sức khỏe suy sụp khá nhanh. Bệnh nhân Lại Tấn Công cũng nói “chắc đành chờ chết” vì đã đi nhiều bệnh viện vẫn không tìm ra bệnh.
Ngày 9-2, bác sĩ Trần Ngọc Pháp - giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch - xác nhận có nhiều bệnh nhân từng nằm viện ở đây nhưng không khỏi, đã về nhà và lần lượt tử vong. Theo bác sĩ Pháp, có lẽ do môi trường làm việc trong hầm vàng độc hại nên có thể những người này nhiễm phải hóa chất nào đó.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận