11/10/2020 14:39 GMT+7

Bến xe Miền Đông mới vắng khách trong hai ngày đầu hoạt động

THU DUNG - HOÀNG AN
THU DUNG - HOÀNG AN

TTO - Trong hai ngày đầu đi vào hoạt động, từ Bến xe Miền Đông mới có 28 chuyến xe xuất bến đi về các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Lượng khách đi lại rất vắng, bến xe trống trải.

Bến xe Miền Đông mới vắng khách trong hai ngày đầu hoạt động - Ảnh 1.

Một số người dân hào hứng tới tham quan bến xe mới - Ảnh: HOÀNG AN

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online ngày 11-10, ngày thứ hai Bến xe Miền Đông mới (quận 9) đi vào hoạt động, từ sáng đến trưa ở sảnh bán vé bến xe chỉ có nhân viên và bảo vệ, sảnh chờ hầu như không có hành khách. Cả buổi sáng chỉ có 4 chuyến xe xuất bến, trên mỗi chuyến chỉ có vài khách. Thậm chí có chuyến xe không có hành khách nào. 

Các tuyến xe buýt kết nối vào bến xe mới như tuyến số 55 (Công viên phần mềm Quang Trung - Khu công nghệ cao, quận 9), tuyến số 76 (Long Phước - Suối Tiên - đền Vua Hùng), tuyến số 93 (Bến Thành - Đại học Nông lâm kết nối vào bến xe Miền Đông mới)... cũng lác đác vài khách.

Bến xe Miền Đông mới vắng khách trong hai ngày đầu hoạt động - Ảnh 2.

Khu vực bãi đậu xe buýt - Ảnh: HOÀNG AN

Đại diện Bến xe Miền Đông cho biết trong hai ngày đầu hoạt động, mỗi ngày bến xe mới có 14 chuyến xe làm thủ tục xuất bến, lượng hành khách mỗi chuyến chỉ vài người.

Theo đại diện bến xe, trong 3 tháng đầu, các đơn vị vận tải còn lưu đậu xe để đón trả khách tại bến xe Miền Đông hiện hữu, sau đó mới đến bến xe Miền Đông mới hoàn tất các thủ tục xuất bến theo quy định. Điều này nhằm tạo điều kiện cho người dân quen dần với việc đi lại ở bến mới.

Bến xe Miền Đông mới vắng khách trong hai ngày đầu hoạt động - Ảnh 3.

Tài xế các chuyến xe đến xin lệnh để chuẩn bị xuất bến - Ảnh: HOÀNG AN

Mặt khác, thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người dân cũng hạn chế đi lại giữa các tỉnh. Ở các địa phương từ tỉnh Quảng Trị trở ra đang bị ảnh hưởng bão lũ, giao thông đi lại khó khăn nên các doanh nghiệp vận tải đăng ký giảm chuyến, hành khách ít đi lại để đảm bảo an toàn.

"Cho đến tháng 1-2021, khi người dân quen dần với việc đi đến bến xe mới thì lượng xe và khách tại đây sẽ ổn định. Bến xe mới đảm bảo giữ vai trò đầu mối giao thông trọng yếu của TP đi các tỉnh thành trong cả nước", vị này nhấn mạnh.

Ngoài ra, đại diện Bến xe Miền Đông cũng đề nghị các đơn vị liên quan hỗ trợ xử lý nạn xe dừng đậu sai quy định khu vực gần bến xe. Điều này tạo điều kiện xe khách ra vào bến an toàn, không gây ùn tắc. Đồng thời Sở Giao thông vận tải TP.HCM cần đẩy nhanh cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông kết nối để bến xe hoạt động hiệu quả hơn, khai thác hết công suất.

Bến xe Miền Đông mới vắng khách trong hai ngày đầu hoạt động - Ảnh 4.

Tài xế và nhân viên xe khách An Bình chuẩn bị rời bến đi Thái Bình - Ảnh: HOÀNG AN

Trước đó, vào sáng ngày 10-10, Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) tổ chức khánh thành Bến xe Miền Đông mới có quy mô lớn nhất cả nước. Giai đoạn đầu sẽ có 22 tuyến xe khách (thuộc 71 tuyến nằm trong danh mục được Bộ Giao thông vận tải công bố hoạt động tại bến xe Miền Đông mới) đi các tỉnh, TP từ Quảng Trị trở ra Bắc có cự ly tuyến 1.100km trở lên hoạt động tại bến xe mới này.

Khánh thành bến xe Miền Đông mới, tài xế, hành khách đều háo hức Khánh thành bến xe Miền Đông mới, tài xế, hành khách đều háo hức

TTO - Bến xe Miền Đông mới được trang bị hiện đại, quy mô lớn bậc nhất cả nước, chính thức đi vào hoạt động sáng 10-10. Mục tiêu là phục vụ 7 triệu lượt hành khách mỗi năm.


THU DUNG - HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên