21/07/2021 18:43 GMT+7

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Chiều 21-7, các y bác sĩ thuộc Bệnh viện Răng hàm mặt TP.HCM, đơn vị được giao phụ trách Bệnh viện dã chiến thu dung số 5 - tòa nhà The Garden Mall (Thuận Kiều Plaza cũ), đã có mặt để triển khai kế hoạch, chuẩn bị nhận bệnh.

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh - Ảnh 1.

Bệnh viện dã chiến thu dung số 5 đã xong hạ tầng và chuẩn bị nhận bệnh nhân vào điều trị - Ảnh: LÊ PHAN

Bệnh viện gồm 3 tầng với tổng diện tích hơn 30.000m2, quy mô gần 1.000 giường bệnh, chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nhân COVID-19 (F0) nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Các phân khu chức năng cơ bản gồm: Khu điều hành, hành chính, Khu tiếp nhận sàng lọc và phân loại người bệnh, Khu chẩn đoán hình ảnh, Khu xét nghiệm, Khu chăm sóc, điều trị người bệnh ở mức độ nhẹ, Khu chăm sóc đặc biệt, Khu cung cấp thức ăn, Khu tiếp nhận hàng hóa thân nhân, Khu xử lý rác thải.

Tại tầng trệt được bố trí để làm phòng cấp cứu, điều trị cho những bệnh nhân nặng. Tầng 2 và 3 để cho người nhẹ nằm điều trị.

Cùng ngày, Bộ tư lệnh TP.HCM cũng có mặt để triển khai công tác an ninh, khử khuẩn cho toàn bộ các khu vực của tòa nhà này.

Bắt đầu từ chiều muộn hôm nay hoặc trễ nhất là ngày mai 22-7, Bệnh viện dã chiến thu dung số 5 sẽ tiếp nhận các bệnh nhân mắc COVID-19 vào điều trị. Việc đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến này giúp "chia lửa" áp lực cho một số khu vực khác trên địa bàn thành phố.

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh - Ảnh 2.

Khu vực cấp cứu, điều trị bệnh nhân nặng tại tầng trệt - Ảnh: LÊ PHAN

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh - Ảnh 3.

Phòng cấp cứu đang sắp xếp, lắp đặt các máy móc chuyên dụng - Ảnh: LÊ PHAN

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh - Ảnh 4.

Dây khẩn cấp để bệnh nhân gọi y bác sĩ trong trường hợp khẩn - Ảnh: LÊ PHAN

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh - Ảnh 5.

Bình oxy mới được chuyển đến chờ lắp đặt vào hệ thống máy thở - Ảnh: LÊ PHAN

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh - Ảnh 6.

Máy hút đờm cho bệnh nhân nặng tại phòng cấp cứu - Ảnh: LÊ PHAN

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh - Ảnh 7.

Khu vực lấy mẫu xét nghiệm mỗi ngày tại tầng 1 - Ảnh: LÊ PHAN

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh - Ảnh 8.

Khu vực lưu chứa rác thải được khử khuẩn kỹ lưỡng - Ảnh: LÊ PHAN

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh - Ảnh 9.

Các chiến sĩ Bộ tư lệnh thành phố khử khuẩn khu vực giường bệnh cho bệnh nhân nhẹ tại tầng 1 - Ảnh: LÊ PHAN

Bên trong Bệnh viện dã chiến số 5 Thuận Kiều Plaza trước giờ nhận bệnh - Ảnh 10.

Có khoảng 1.000 giường bệnh bố trí tại tầng 2 và 3 của tòa nhà - Ảnh: LÊ PHAN

Bệnh viện điều trị COVID-19, bệnh viện dã chiến ở TP.HCM cấp bách tìm máy thở, nguồn oxy Bệnh viện điều trị COVID-19, bệnh viện dã chiến ở TP.HCM cấp bách tìm máy thở, nguồn oxy

TTO - Số ca mắc COVID-19 tăng kéo theo tỉ lệ bệnh nhân chuyển nặng cũng nhiều lên, việc trang bị các thiết bị y tế để kịp thời cấp cứu, hồi sức cho bệnh nhân nguy kịch như máy thở, oxy, máy thở di động, khẩu trang N95, đồ bảo hộ… trở nên cấp bách.


LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên